2009-05-23 15:54:16

Đức Thánh Cha nhắn nhủ các nhà ngoại giao tương lai của Tòa Thánh


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 nhắn nhủ các linh mục sinh viên trường ngoại giao Tòa Thánh luôn tăng cường đời sống cầu nguyện và tham chiếu Chúa Kitô như tiêu chuẩn sống và hành động.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 23-5-2009 dành cho cộng đoàn trường ngoại giao Tòa Thánh. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, ngoài Đức TGM chủ tịch Beniamino Stella, và các cộng sự viên, còn có 29 LM sinh viên đến từ 16 quốc gia, trong số này có 9 vị sắp ra trường vào cuối niên học này.

Trong bài huấn dụ, ĐTC khẳng định rằng ”công tác phục vụ tại các tòa Sứ Thần Tòa Thánh có thể được coi như một ơn gọi đặc biệt của LM, một sứ vụ mục vụ bao gồm sự hội nhập đặc biệt vào thế giới với các vấn đề nhiều khi khá phức tạp, có tính chất xã hội và chính trị.. Các con cần học cách cẩn thận đọc các thực tại con người và xã hội, từ sự nhạy cảm bản thân mà mỗi công bộc của Tòa Thánh phải có, và sử dụng kinh nghiệm đặc biệt cần thủ đắc trong những năm này.”

”Vì chính Chúa yêu cầu các con thi hành sứ mạng này trong Giáo Hội, qua sự kêu gọi của GM các con, người đã giới thiệu các con và để cho Tòa Thánh sử dụng, nên các con phải luôn luôn qui hướng về Chúa. Trong những lúc tăm tối và khó khăn nội tâm, các con hãy hướng nhìn về Chúa Kitô, Đấng đã âu yếm nhìn và kêu gọi các con ở với Ngài và quan tâm lo việc nước Chúa theo trường của Ngài. Các con hãy luôn nhớ rằng điều thiết yếu và cơ bản đối với sứ vụ linh mục, dù được thực thi bằng bất cứ cách nào, vẫn luôn luôn là sự duy trì mối liên hệ bản thân với Chúa Giêsu. Chúa muốn các con là bạn hữu của Ngài, những người bạn luôn tìm cách sống thân mật với Ngài, theo các giáo huấn của Ngài và dấn thân làm cho Chúa được mọi người nhận biết và yêu mến. Chúa muốn các con nên thánh, nghĩa là hoàn toàn thuộc về Chúa.

ĐTC nói thêm rằng: ”Các linh mục quí mến, trước hết các con hãy là những người cầu nguyện nồng nhiệt, vun trồng tình hiệp thông yêu mến và sống với Chúa. Nếu không có nền tảng thiêng liêng vững chắc ấy, làm sao các con có thể kiên trì trong sứ vụ của các con?”

”Nếu đôi khi các con được nếm chén cô đơn, không được thông cảm và sau khổ, nếu việc phục vụ nhiều khi nặng nề và thánh giá đôi khi thật khó vác, ước gì các con được nâng đỡ nhờ xác tín chắc chắn rằng Thiên Chúa biết làm cho mọi sự ấy trở nên phong phú. Chúng ta biết rằng chiều kích của thánh giá, được tượng trưng trong dụ ngôn hạt lúc chôn trong lòng đất, chết đi để sinh nhiều bông hạt, chính là phần thiết yếu trong đời sống mỗi người và mỗi sứ vụ tông đồ”.

Sau cùng ĐTC nhắc đến Năm Linh Mục sắp bắt đầu từ ngày 19-6 tới đây, Lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngài nói: ”Các con hãy tận dụng tối đa giá trị của cơ hội này để trở nên những linh mục theo con tim của Chúa Kitô, như thánh Gioan Maria Vianney, cha sở họ Ars, mà chúng ta sắp mừng kỷ niệm 150 năm qua đời của Người” (SD 23-5-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.