2009-04-27 17:20:39

Đức Thánh Cha tiếp Tổng Thống Bạch Nga và Thái Tử Charles Anh quốc


VATICAN. Sáng 27-4-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tổng thống cộng hòa Bạch Nga, Ông Aleksandr Lukashenko.

Biến cố này diễn ra trong chuyến viếng thăm đầu tiên của Tổng thống tại Tây Âu kể từ năm 1996.

Tháp tùng tổng thống có ngoại trưởng Sergei Martinov. Sau khi gặp ĐTC, tổng thống đã gặp ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, và Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trong các cuộc trao đổi trong bầu không khí tích cực, các vị đã đề cập đến những vấn đề liên quan tới đức tin, lý trí, sự đối thoại liên tôn và liên văn hóa, cũng như vấn đề liên hệ tới sự thăng tiến hòa bình và tiến bộ đích thực của nhân loại, đặc biệt là một số vấn đề liên quan tới Giáo Hội Công Giáo tại Bạch Nga, cũng như viễn tượng đào sâu quan hệ giữa hai bên.

Sau hết các vị cũng nêu bật sự sóng chung hòa bình giữa các cộng đồng Công Giáo và Chính thống, và các tôn giáo khác tại Bạch Nga.

Trong buổi tiếp kiến, Tổng thống đã tặng ĐTC bức ảnh Chúa Kitô vẽ trên gỗ (Icône), và ngài tặng lại ông huy hiệu vàng triều đại Giáo Hoàng của ngài. Tháp tùng tổng thống cũng có một người con trai nhỏ 5 tuổi của ông là Nikola. Cậu bé đã tặng ĐTC cuốn sách học tiếng Nga.

Tổng thống Lukashenko là người vô thần. Khi giã từ ĐTC, ông đã bày tỏ ước muốn được gặp lại ngài ”tại đất nước Bạch Nga, nếu Chúa muốn!”.
Trong số 10 triệu dân tại nước này, đa số theo Chính Thống Nga, cũng có 1 triệu 500 ngàn tín hữu Công Giáo, trong đó có nhiều người gốc Ba Lan. Từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ tại Bạch Nga cho đến nay, số giáo xứ gia tăng gấp 4 lần là hiện có 467 xứ đạo, thuộc 4 giáo phận, với hơn 400 linh mục, trong số này 1 phần 3 đến từ Ba Lan. HĐGM Bạch Nga nhiều lần phê bình chính phủ vì các biện pháp chèn ép các LM nước ngoài, nhất là từ Ba Lan, được mời đến làm việc mục vụ tại Bạch Nga.

Tiếp Thái tử Charles

 
Ban trưa cùng ngày 27-4-2009, ĐTC đã tiếp kiến riêng thái tử Charles của nước Anh và phu nhân Camilla, nữ quận công miền Cornovaglia. Sau đó thái tử đã hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh Bertone.

Trong các cuộc hội kiến thân mật các vị đã trao đổi ý kiến về những vấn đề quan tâm chung, trong đó có sự thăng tiến con người và phát triển các dân tộc, bảo vệ môi sinh và tầm quan trọng của đói thoại liên văn hóa và liên tôn để cổ võ hòa bình và công lý trên thế giới.

ĐTC đã tặng Thái tử một bức tranh khắc diễn tả đồ án tái thiết Vương cung thánh đường thánh Phêrô trước khi được Michelangelo biến cải. Thái tự tặng ĐTC một bộ 12 đĩa ăn tráng miệng, với những hình vẽ các bông hóa từ dinh Highgrove bên Anh, cùng với một hình cặp vợ chồng Thái Tử với chữ ký của hai người.

Thái Tử Charles đã được ĐTC Gioan Phaolô 2 tiếp kiến tại Vatican hồi năm 1985 (Apic 27-4-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.