2009-04-08 16:36:42

Đc Thánh Cha liên đới với các nạn nhân đng đất tại Italia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 tái bày tỏ liên đới với các nạn nhân động đất tại L'Aquila, trung Italia, và khích lệ các công tác cứu trợ, đồng thời cho biết sẽ đến viếng thăm miền này vừa khi có thể.
Ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 8-4-2009, ĐTC nói:
”Trước tiên tôi tái bày tỏ sự gần gũi tinh thần với cộng đoàn L'Aquila yêu quí và các làng khác, bị thiệt hại nặng nề vị hiện tượng động đất trong những ngày qua, làm cho nhiều người thiệt mạng, bao nhiêu người bị thương và thiệt hại vật chất rất lớn lao. Sự ân cần mau lẹ của chính quyền, các lực lượng an ninh, những người thiện nguyện và các nhân viên cứu trợ đang giúp đỡ các anh chị em chứng tỏ tình liên đới quan trọng dường nào để cùng nhau vượt thắng những thử thách đau thương như thế. Một lần nữa tôi muốn nói với nhân dân yêu quí rằng tôi chia sẻ nỗi cơ cực và lo âu của họ. Anh chị em rất thân mến, tôi hy vọng sẽ đến viếng thăm anh chị em ngay khi nào có thể. Xin anh chị em hãy biết rằng tôi cầu nguyện cho tất cả mọi người, khẩn cầu lòng từ bi Chúa cho những người thiệt mạng, ơn an ủi từ mẫu của Mẹ Maria cho những người sống sót và thân nhân của họ và sự nâng đỡ của niềm hy vọng Kitô”.
Trận động đất sáng sớm ngày 6-4-2009 vừa qua ở độ 6,3 theo thước Richter ở thành phố L'Aquila và miền Abruzzo đã làm cho hơn 250 người thiệt mạng, hàng ngàn người bị thương và hàng trăm ngàn người phải di tản vì mất gia cư. Đất còn tiếp tục rung chuyển nhiều lần trong những ngày qua. Nhà thờ chính tòa L'Aquila bị hư hại rất nặng.
Đức Cha Giuseppe Molinari, TGM L'Aquila, đã cảm động cám ơn ĐTC về cuộc viếng thăm mà ngài sẽ thực hiện tại thành phố này và cho tất cả các nạn nhân động đất. ”Đây thực là một món quà lớn vì mang lại hy vọng và sức mạnh cho chúng tôi để đương đầu với tình trạng bi thảm hiện nay và tương lai rất khó khăn”. ĐTC đã điện thoại cho Đức TGM Molinari lúc 12 giờ rưỡi trưa hôm 8-4-2009 để chia buồn và bày tỏ tình liên đới, đồng thời đích thân loan báo cuộc viếng thăm ngài sẽ thực hiện.
Giáo Hội Công Giáo Italia đang nỗ lực góp phần cứu trợ các nạn nhân. HĐGM Italia quyết định dành 3 triệu Euro cho công tác cứu trợ cấp thời và sẽ tổ chức lạc quyên toàn quốc cho công trình này.
Tổ chức Caritas quốc tế cũng kêu gọi mở cuộc lạc quyên để cứu trợ các nạn nhân. Các cơ quan Caritas địa phương, cùng với các cơ quan chính phủ và tổ chức thiện nguyện, đang góp phần cứu trợ các nạn nhân. Caritas cho biết những người già và các gia đình đang được cứu trợ khẩn cấp.
Mặt khác, sở cứu hỏa của Vatican cũng phái một toán đến hợp tác với các lính cứu hỏa của Italia, trong công tác cứu trợ và giúp đỡ dân chúng.
Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia, Ông Berlusconi, tuyên bố sẵn sàng nhận sự trợ giúp của Hoa Kỳ, chẳng hạn để tái thiết các thánh đường bị hư hại. (Ansa 8-4-2009)
G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.