2009-04-03 18:39:06

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân Đại sứ cộng hòa Dominicana


VATICAN. Sáng 3-4-2009, ĐTC đã tiếp kiến tân đại sứ Cộng hòa Dominicana cạnh Tòa Thánh, Ông Victor Manuel Grimaldi Cespedes đến trình quốc thư. Ngài cổ võ chính quyền nước này tiếp tục con đường bài trừ nạn nghèo và các tệ đoan xã hội khác.

Trong diễn văn chào mừng ông Tân Đại Sứ, ĐTC nhắc đến lịch sử kỳ cựu của Giáo Hội Công Giáo tại Cộng hòa Dominicana, đặc biệt là cộng đồng Công Giáo tại đây đang chuẩn bị mừng 500 năm thành lập Tổng giáo phận Santo Domingo ngày 8-8 năm 1511. Ngài ca ngợi sự cộng tác chặt chẽ giữa Nhà Nước và Giáo Hội trong nhiều lãnh vực, cũng như sự đóng góp của Giáo Hội Công Giáo cho đất nước này.

ĐTC nói thêm rằng ”Trong thời gian gần đây, nhờ hoạt động của nhiều tầng lớp trong nước, đã có những thành quả đáng kể về mặt xã hội cũng như kinh tế, khiến cho người ta hy vọng một tương lai rạng ngời và trong sáng hơn. Dầu vậy, con đường phải đi vẫn còn dài để đảm bảo cho mọi người dân Dominicana một đời sống xứng đáng, và loại trừ nạn nghèo đói, nạn buôn bán ma túy, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội và bạo lực. Tất cả những gì nhắm củng cố các cơ cấu đều là điều căn bản để mưu an sinh cho xã hội, dựa trên những cột trụ như sự liêm chính và trong sạch, nền tư pháp độc lập, sự quan tâm và tôn trọng môi sinh và tăng cường các dịch vụ xã hội, từ thiện, y tế, giáo dục cho toàn dân. Những biện pháp ấy cần được đi kèm bằng quyết tâm loại trừ vĩnh viễn nạn tham nhũng, vốn gây bao nhiêu đau thương, nhất là cho những phần tử nghèo khổ và vô phương thế tự vệ trong xã hội” (SD 3-4-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.