2009-03-28 18:09:09

Đức Thánh Cha tiếp kiến 7 ngành người thiện nguyện Italia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 mời gọi các bạn trẻ thiện nguyện Italia tiếp tục dấn thân xây dựng hòa bình và phục vụ người nghèo khổ.

Ngài đưa ra lời kêu trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 28-3-2009, dành cho 7 ngàn bạn trẻ thiện nguyện Italia thuộc tổ chức phục vụ dân sự toàn quốc. Các bạn trẻ tham dự cuộc gặp gỡ do thượng nghị sĩ Carlo Giovanardi, thứ trưởng tại Phủ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia tổ chức.

Trong dịp này, ĐTC ca ngợi sự hăng say và quảng đại của các bạn trẻ trong việc phục vụ sứ vụ hòa bình. Ngài nhắc đến giáo huấn của Công đồng chung Vatican 2 trong hiến chế ”Vui Mừng và Hy Vọng” (n.78 và 81) lên án các cuộc chạy đua võ trang như một trong những tai ương trầm trọng nhất của nhân loại, gây thiệt hại cho ngừơi nghèo một cách không thể dung thứ được” (GS 81), và Công đồng cổ võ những con đường mới, khởi hành từ việc đổi mới tinh thần.

ĐTC giải thích rằng: ”Những con đường mới mà Công Đồng nói tới chính là sự canh tâm tâm hồn và lương tâm. Ngày nay cũng như thời Công đồng, cần có sự hoán cải tâm hồn đích thực, như con đường đúng đắn duy nhất có thể dẫn đưa mỗi người chúng ta và toàn nhân loại đến hòa bình vẫn hằng mong ước. Đó cũng là con đường Chúa Giêsu đã chỉ dạy, Chúa đã đến mang hòa bình vào trần thế, không phải với một quân đoàn, nhưng qua sự từ bỏ bạo lực” (Xc Mt 26,52; Ga 18,36).

ĐTC nói thêm rằng: ”Con đường bất bạo động ấy cũng là con đường được các môn đệ của Chúa Kitô, và bao nhiêu người thiện chí khác đã và đang theo đuổi, những chứng nhân can đảm về sức mạnh của sự bất bạo động.. Các bạn trẻ thân mến, các bạn cũng thuộc vào số những người xây dựng hòa bình. Vì thế các bạn hãy luôn luôn là những dụng cụ hòa bình ở mọi nơi, quyết liệt loại bỏ sự ích kỷ và bất công, lãnh đạm và oán ghét, để xây dựng và kiên nhẫn phổ biến công bằng, bình đẳng, tự do, hòa giải, hiếu khách tiếp đón, và tha thứ trong mọi cộng đoàn”.
ĐTC ghi nhận nhiều bạn trẻ thiện nguyện Italia đang phục vụ tại nhiều tổ chức Caritas ở các địa phương, hằng ngày giúp đỡ những người gặp khó khăn.. Quả thực, mở rộng con tim đối với những nhu cầu của người nghèo và hết sức giúp đỡ họ, đó thực là góp phần vào việc xây dựng hòa bình”. (SD 28-3-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.