2009-02-20 18:36:16

Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ la tinh


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các GM tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh và phân định ơn gọi của các ứng sinh chủng viện trong công tác mục vụ ơn gọi.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20-2-2009, dành cho các HY và GM thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh, vừa kết thúc khóa họp tại Roma dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch Gioavanni Battista Re, cũng là Tổng trưởng Bộ GM, về đề tài ”Hiện tình huấn luyện linh mục trong các chủng viện tại Mỹ châu la tinh”.

ĐTC khẳng định rằng: ”Để có được những LM theo con tim của Chúa Kitô, cần phải tín thác nơi hoạt động của Chúa Thánh Linh nhiều hơn là những chiến lược và tính toán phàm nhân, và hết lòng tin tưởng cầu xin Chủ Mùa Gặt gửi ơn gọi linh mục đông đảo và thánh thiện” (Lc 10,2) đến làm việc trong mùa gặt, và kèm theo lời khẩn cầu ấy, cần luôn luôn có lòng quí mến, gần gũi với các chủng sinh đang được đào tạo tại chủng viện để tiến lên thánh chức. Đàng khác, sự kiện cần có những linh mục để đương đầu với các thách đố của thế giới ngày nay không được đưa tới sự bỏ qua việc phân định tuyển chọn các ứng sinh, và không được thờ ơ đối với những đòi hỏi cần thiết và nghiêm ngặt, trong tiến trình huấn luyện giúp các ứng sinh trở thành những linh mục gương mẫu”.

Sau cùng, ĐTC kêu gọi các GM Mỹ châu la tinh và quần đảo Caraibi hãy tham chiếu các đề nghị mục vụ do khóa họp toàn thể của Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ châu la tinh đề ra về việc đào tạo linh mục. Đây là điểm tham chiếu không thể bỏ qua để soi sáng hoạt động của các GM trong lãnh vực huấn luyện linh mục. Ngày nay hơn bao giờ hết, các chủng sinh cần có ý hướng ngay thẳng, không tìm lợi lộc nào khác khi muốn tiến lên chức linh mục, ngoài mong ước trở thành những môn đệ chân thực và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, trong niềm hiệp thông với các GM bản quyền” (SD 20-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.