2009-02-19 19:07:22

Đức Thánh Cha tiếp kiến Học Viện Mỹ Châu la tinh


VATICAN. Sáng 19-2-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến 150 người gồm ban giám đốc và các LM sinh viên, thuộc Giáo Hoàng Học Viện Mỹ châu la tinh ở Roma, nhân dịp kỷ niệm 150 năm thành lập Học Viện.

Hiện diện tại cuộc tiếp kiến còn có Ủy ban GM đặc trách Học Viện Mỹ châu la tinh do Đức Cha José Nanez, TGM Cordova bên Argentina, làm chủ tịch.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến lịch sử oai hùng của Học Viện Mỹ Châu la tinh, được thành lập ngày 27-11 năm 1850, và cho đến nay hơn 4 ngàn sinh viên đã xuất thân từ đây. Ngài mời gọi các LM sinh viên ”tận dụng thời gian ở Roma để học hành nghiêm túc, tìm hiểu về các mầu nhiệm đức tin và chân lý về con người dưới ánh sáng Tin Mừng và truyền thống của Giáo Hội, vun trồng nơi bản thân đời sống thiêng liêng ăn rễ sâu trong Lời Chúa và luôn được nuôi dưỡng bằng sự phong phú khôn sánh của các bí tích”.

ĐTC cũng nhận định rằng: ”Lòng yêu mến và gắn bó với Tòa Thánh là một trong những đặc tính nổi bật của các dân tộc Mỹ châu la tinh và quần đảo Caraibí.” Ngài nhắc đến đại chiến dịch truyền giáo đang được phát động tại Mỹ châu la tinh được khởi sự với Đại hội các GM đại lục này ở Aparacida bên Brazil, và mời gọi các Linh mục sinh viên tháp tùng các chiến dịch ấy bằng lời cầu nguyện sốt sắng và các tín hữu ngày càng hiếu biết, dấn thân và noi gương Chúa Kitô hơn, siêng năng tham gia thánh lễ Chúa nhật của mỗi cộng đoàn và làm chứng về Chúa để chính họ trở thành những dụng cụ hữu hiệu của công cuộc Truyền Giáo Mới”. (SD 19-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.