2009-02-15 11:11:22

Đức Thánh Cha tiếp kiến đoàn thứ I các Giám Mục Nigeria


VATICAN. Sáng 14-2-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các GM Nigeria và ngài khích lệ các vị tăng cường việc đào tạo chủng sinh, ngăn ngừa các xung đột bộ tộc, đồng thời chống lại những bất công xã hội.

Các GM thuộc đoàn thứ I và thứ II của HĐGM Nigeria, tổng cộng 52 vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh trong tháng 2 này.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc nhở các GM Nigeria rằng sự bành trường của Giáo Hội tại nước này đòi phải có sự quan tâm đặc biệt trong việc đề ra kế hoạch cho giáo phận và huấn luyện nhân sự. Ngài ghi nhận cố gắng của các GM Nigeria trong việc huấn luyện các tín hữu về nghệ thuật cầu nguyện và siêng năng tham gia phụng vụ. ĐTC nói: ”Việc cử hành phụng vụ là một nguồn mạch đặc biệt để canh tân đời sống Kitô. Tôi khuyến khích anh em trong nỗ lực duy trì sự quân bình thích hợp giữa những lúc chiêm niệm và những cử chỉ bên ngoài biểu lộ sự tham gia và niềm vui trong Chúa. Về điểm này, cần chú ý với việc huấn luyện các LM về phụng vụ và tránh những thái quá”.

Về cập tới những xung đột bộ tộc thường xảy ra ở Phi châu, ĐTC nói: ”Tôi khích lệ anh em đương đầu với thách đố xung đột bộ tộc, bất kỳ nó xảy ra ở đây, kể cả trong Giáo Hội. Tôi đánh giá cao những người trong anh em chấp nhận sứ vụ mục tử bên ngoài lãnh thổ miền hoặc ngôn ngữ thuộc bộ tộc của mình, và tôi cám ơn các linh mục cũng như các tín hữu đã chào đón và ủng hộ anh em”.

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc nhở rằng việc tuyển trọn các chủng sinh một cách khôn ngoan và kỹ lưỡng là điều rất quan trọng đối với an sinh tinh thần tại đất nước Nigeria. Việc huấn luyện chủng sinh phải được bảo đảm qua sự linh hướng thường xuyên, qua bí tích hòa giải, cầu nguyện và suy niệm về Kinh Thánh”.

ĐTC cũng nói rằng: ”Với lòng tín thác nơi Chúa, anh em hãy tiếp tục thi hành thẩm quyền GM của mình trong cuộc tranh đấu chống lại những lề lối bất công và nạn tham nhũng, cũng như chống lại mọi nguyên do và hình thức kỳ thị, tội phạm, nhất là nạn đối xử hạ giá phụ nữ và nạn bắt cóc người”.

Sau cùng, ĐTC cổ võ các GM Nigeria phát triển việc mục vụ gia đình, với sự cộng tác của các LM và giáo dân, chuyên gia về gia đình, cũng như dấn thân đối thoại liên tôn, đặc biệt là đối thoại với Hồi giáo.

Nigeria rộng hơn 920 ngàn cây số vuông, với dân số 140 triệu người, trong đó có 43% theo Hồi giáo và 40% theo Kitô giáo, trong số này có 20 triệu tín hữu, tương đương với 15% dân số toàn quốc (SD 14-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.