2009-02-09 18:04:06

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Brazil cạnh Tòa Thánh


VATICAN. Sáng 9-2-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân đại sứ Brazil cạnh Tòa Thánh, Ông Luiz Felipe de Seixas Corrêa, đến trình quốc thư.

Tân đại sứ Luiz Felipe de Seixas Corrêa năm nay 64 tuổi (1945), nguyên là đại sứ Brazil tại Geneve và Cộng hòa Liên bang Đức.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC cổ võ việc thăng tiến và cổ võ các giá trị căn bản của con người, nhất là công khai nhìn nhận tính chất thánh thiêng của đời sống gia đình và bảo vệ sự sống của các thai nhi, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên.

ĐTC cũng khích lệ chính sách của chính phủ Brazil nhắm phân phối ruộng đất công bằng hơn, mang lại an sinh tốt đẹp hơn cho dân chúng, củng cố công bằng xã hội. Ngoài ra, cũng cần quan tâm đến tình trạng nghèo về tinh thần và luân lý trên thế giới hiện nay. Ngài nói: ”Trong thực tế, nguy hiểm của chủ thuyết duy tiêu thụ và duy khoái lạc, cùng với sự vắng bóng các nguyên tắc luân lý vững chắc, rốt cục chúng gây hại cho cơ cấu xã hội và gia đình Brazil. Vì thế, cần không ngừng nhấn mạnh sự cấp thiết phải giáo dục vững chắc về luân lý ở mọi cấp độ, kể cả trong lãnh vực chính trị, đứng trước những đe dọa của các ý thức hệ duy vật đang thịnh hành, và đặc biệt là những cám dỗ của nạn tham ô hối lộ trong việc quản lý tiền bạc của công và của tư”.

”Về những thí nghiệm sinh học, - ĐTC nói - Tòa Thánh khuyến khích việc bảo vệ một nền luân lý bảo vệ phôi thai người và quyền của phôi thai được sinh ra”.

Sau cùng, ĐTC cầu mong sao cho Hiệp định mới ký kết giữa Tòa Thánh và Brazil sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho sự tự do thi hành sứ vụ truyền giảng Tin Mừng cảu Giáo Hội và cũng cố sự cộng tác của Giáo Hội với các tổ chức dân sự để phát triển con người toàn diện” (SD 9-2-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.