VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi hòa bình cho Sri Lanka và yêu cầu các phe lâm chiến
tại đây tôn trọng công pháp quốc tế về nhân đạo.
Từ nhiều ngày nay, các thường
dân tại miền bắc Sri Lanka, thuộc giáo phận Jaffna đang lâm cảnh khốn cùng vì các
cuộc tấn công của quân đội chính phủ chống và Hổ quân Tamil.
Lên tiếng vào
cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu hành hương sáng ngày 4-2-2009, tại Vatican,
ĐTC nói: ”Tình trạng tại Sri Lanka tiếp tục gây lo âu. Những tin tức về cuộc xung
đột ngày đàng tàn bạo và số nạn nhân vô tội gia tăng khiến tôi lên tiếng tha thiết
kêu gọi các phe lâm chiến hãy tôn trọng luật nhân đạo và quyền tự do di chuyển của
dân chúng, hãy làm những gì có thể để bảo đảm việc trợ giúp những người bị thương
và an ninh cho các thường dân, đồng thời làm sao để đáp ứng những nhu cầu cấp thiết
của họ về lương thực và thuốc men. Xin Đức Mẹ Madhu, rất được các tín hữu Công Giáo
Sri Lanka và cả tín đồ các tôn giáo khác tôn kính, làm cho ngày hòa bình và hòa giải
sớm trở lại nơi đất nước yêu quí này”.
Mặt khác, hôm 31-1 vừa qua, các chức
sắc của giáo phận Jaffna, qua Ủy ban công lý và hòa bình của giáo phận, cũng kêu gọi
chính phủ và phiến quân Tamil ngưng các cuộc tấn công thường dân và các trung tâm
của Giáo Hội. Các vị cũng kêu gọi các tổ chức nhân quyền và cộng đồng quốc tế can
thiệp để bảo đảm an ninh của các thường dân trong cuộc chiến hiện nay.
Cha
Christopher George Jayakumar, Giám đốc Caritas giáo phận Jaffna cho biết cuộc tấn
công hôm 29-1 đã phá hủy trung tâm Caritas ở thành phố Mullaittivu, ở phía đông nam
Jaffna, với các đồ cứu trợ trị giá 526 ngàn mỹ kim. 60 nhân viên lúc đó đang phân
phối đồ cứu trợ đã may mắn thoát nạn trong cuộc tấn công. Cùng ngày hôm đó, có 28
thường dân bị giết và 60 người khác bị thương tại các vùng giao tranh.
Nguồn
tin của Giáo Hội Công Giáo cho biết có 490 ngàn người bị kẹt trong vùng và hàng trăm
thường dân đã bị giết hoặc bị thương vì các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ
và phiến quân. (CNS 3-2-2009)