Đức Thánh Cha tiếp kiến Ủy Ban đối thoại Công
Giáo và Chính Thông Đông Phương
VATICAN. Sáng 30-1-2009, ĐTC đã tiếp kiến 35 thành viên Ủy ban hỗn hợp quốc tế đối
thoại thần học giữa Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông phương, vừa kết thúc
khóa họp thứ 6 kéo dài 1 tuần tại Roma.
Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC dâng lời
cảm tạ Chúa vì quyết tâm kiên trì của Ủy ban trong việc tìm kiếm sự hòa giải và hiệp
thông trong Thân mình Chúa Kitô là Giáo Hội. Ngài cũng nhấn mạnh rằng ”Thế giới đang
cần một dấu chỉ cụ thể về mầu nhiệm hiệp thông của Ba Ngôi Thiên Chúa.. Sự hiệp thông
của chúng ta nhờ ơn Chúa Thán Linh trong cuộc sống hiệp nhất giữa Chúa Cha và Chúa
Con, có một chiều kích cụ thể trong Giáo Hội là Thân Mình Chúa Kitô.. Khóa họp thứ
6 của anh em đã tiến những bước quan trọng trong việc tìm hiểu về Giáo Hội như một
cộng đoàn hiệp thông. Nguyên sự hiện cuộc đối thoại được tiến hành trong thời gian
qua, và lần lượt được mỗi Giáo Hội anh em đón tiếp, đó là một dấu chỉ hy vọng và đầy
khích lệ. Chúng ta cũng cần nghĩ đến Trung Đông, nơi xuất xứ của nhiều người trong
anh em, để thấy rằng thế giới bị tổn thương vì thảm kịch chia rẽ, xung đột và đau
khổ vô biên đang cần những hạt giống hy vọng đích thực”.
Từ lâu, ngoài cuộc
đối thoại thần học với 16 Giáo Hội Chính Thống là những Giáo Hội ly khai với Công
Giáo từ sau năm 1054, Giáo Hội Công Giáo còn đối thoại thần học với các Giáo Hội Chính
Thống Đông phương, cũng gọi là Giáo Hội Đông phương cổ như Giáo Hội Arméni Tông truyền,
Giáo Hội Chính Thống Copte Ai Cập, Giáo Hội Siri Tây phương, Chính Thống Ethiopie
và Eritrea, v.v.. Các Giáo Hội này ly khai khỏi Công Giáo sau công đồng chung Calcedonia
năm 461, và hiện nay trên thế giới có khoảng 22 triệu tín hữu (SD 30-1-2009)