2009-01-29 16:07:02

Đức Thánh Cha tiếp kiến Hội đồng Giám Mục Nga


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Nga đừng nản chí trước những khó khăn và kết quả nhỏ bé của các nỗ lực mục vụ.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 29-1-2009 dành cho 4 GM, chủ chăn của gần 800 ngàn tín hữu Công Giáo Nga, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh Tông đồ và thăm Tòa Thánh.

ĐTC nói: ”Vì anh em hằng ngày gặp phải không ít những mối quan tâm lo lắng, tôi khuyên anh em đừng nản chí nếu đôi khi anh em thấy thực tại Giáo Hội thật là nhỏ bé và những kết quả mục vụ anh em đạt được nhiều khi không tương ứng với những cố gắng đề ra. Trái lại, anh em hãy nuôi dưỡng nơi bản thân và nơi các cộng sự viên tinh thần đức tin chân chính, với ý thức rằng Chúa Giêsu Kitô sẽ không quên làm cho công việc phục vụ của anh em được phong phú, để làm vinh danh Chúa Cha, theo thể thức và vào thời điểm Chúa muốn”.

ĐTC đặc biệt khuyến khích các GM Nga cổ võ và nuôi dưỡng ơn gọi LM và tu sĩ, cũng như chân thành đối thoại với Giáo Hội Chính Thống, không những về phương diện chính thức, nhưng cả qua trong đời sống thường nhật. Ngài nói: ”Chúng ta biết rằng cuộc đối thoại này, mặc dù đã có những tiến bộ đã đạt được, nhưng vẫn còn một số khó khăn.. Điều quan trọng là các tín hữu Kitô cần liên kết với nhau để đối phó với những thách đố lớn về văn hóa và luân lý hiện nay liên quan đến phẩm giá và những quyền bất khả nhượng của con người, việc bảo vệ sự sống trong mọi giai đoạn, bảo vệ gia đình và các vấn đề cấp thiết khác về mặt kinh tế và xã hội”.

ĐTC tái bày tỏ vui mừng vì Đức TGM Kirill được bầu làm tân Thượng Phụ Chính Thống Mascơva và toàn nước Nga, và nồng nhiệt cầu chúc vị Thượng phụ mới trong sứ vụ tế nhị, đồng thời cầu xin Chúa củng cố các tín hữu Chính thống và Công giáo trên con đường hòa giải và yêu thương huynh đệ.

Liên bang Nga rộng 17.075.400 cây số vuông, gấp hơn 50 lần Việt Nam, với dân số 143 triệu 500 ngàn người, trong đó chính thống giáo chiếm 70%, tiếp đến là Hồi giáo. Các tín hữu Tin Lành và Công Giáo chỉ chiếm 0,6%. (SD 29-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.