2009-01-26 15:59:47

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh


VATICAN. Sáng 26-1-2009, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, ông Stanislas Lefebvre de Laboulaye, đến trình quốc thư. Ngài cổ võ sự đối thoại của chính quyền Pháp với các tôn giáo tại nước này.

Tân đại sứ De Laboylaye năm nay 63 tuổi (1946), nguyên là đại sứ tại Madagascar và Nga, và từng là tổng giám đốc vụ chính trị và an ninh tại Bộ ngoại giao Pháp.

Trong diễn văn chào mừng ông đại sứ, ĐTC tái cám ơn chính quyền Pháp đã mời và góp phần vào việc tổ chức cuộc viếng thăm của ngài tại Pháp hồi trung tuần tháng 9 năm ngoái nhân dịp kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức, và ngài ghi nhận rằng trong cuộc viếng thăm đó, các tín hữu Công Giáo đã quan tâm và hài lòng đón nhận những lời của Tổng Thống Pháp nhấn mạnh sự đóng góp của các đại gia đình tinh thần đối với đời sống quốc gia như một sự phong phú to lớn mà nếu bỏ qua thì thật là 'điên rồ”. Giáo Hội sẵn sàng đáp lại lời mọi gọi đó cũng như sẵn sàng hoạt động để mưu công ích.

ĐTC cũng ghi nhận những kết luận khôn ngoan và đầy tình nhân đạo do Ủy ban quốc hội Pháp đưa ra về giai đoạn cuối đời đồng thời đề nghị tháp tùng người bệnh một cách tốt đẹp hơn. Ngài cầu mong rằng tinh thần khôn ngoan nhìn nhận tính chất bất khả xâm phạm của sự sống con người như thế cũng có thể giữ vai trò chủ yếu trong việc duyệt lại các đạo luật về luân lý sinh học tại Pháp.

Cùng trong diễn văn tiếp đón tân đại sứ Pháp cạnh Tòa Thánh, ĐTC đề cập đến hiệp định ký kết hồi cuối năm ngoái giữa Tòa Thánh và Pháp nhìn nhận giá trị các văn bằng do các đại học Giáo Hoàng và các Học Viện Công Giáo ở Pháp cấp phát. Ngài nói: ”Hiệp định này, nằm trong khuôn khổ tiến trình Bolognam, sẽ mưu ích cho nhiều sinh viên Pháp và nước ngoài. Nó cũng nêu bật giá trị sự đóng góp to lớn của Giáo Hội, đặc biệt trong lãnh vực giáo dục. Giáo Hội vốn lo lắng về việc huấn luyện giới trẻ để họ thủ đắc các tài năng chuyên môn thích hợp, đều thi hành các khả năng của mình trong tương lai và đón nhận một nền giáo dục kích thích cảnh giác để đương đầu với chiều kích luân lý đạo đức trong mọi trách vụ”.

Sau cùng, ĐTC cho biết Tòa Thánh luôn quan tâm đến những tình trạng xung đột và những vụ vi phạm các quyền con người, nhưng Tòa Thánh cũng chắc chắn rằng cộng đồng quốc tế, trong đó nước Pháp giữa một vai trò quan trọng, có thể đóng góp một phần ngày càng chính đáng và hữu hiệu hơn để bênh vực hòa bình và sự hòa hợp giữa các dân nước cũng như sự phát triển của mỗi quốc gia”.

Đại sứ Lefebvre de Laboulaye kế nhiệm đại sứ Bernard Kassedjian qua đời cuối năm 2007 sau 2 năm tại chức. Trong thời gian qua, nước Pháp đã gặp khó khăn trong việc tìm đại sứ mới cạnh Tòa Thánh. Tòa Thánh đã khéo léo từ chối 1 đại sứ được chính phủ Pháp đề nghị vì ông này là một người Tin Lành, ly dị tái hôn; 1 đại sứ khác bị Tòa Thánh từ chối vì là một người đồng tính luyến ái tuyên bố công khai. (SD 26-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.