2009-01-19 16:16:18

Đức Thánh Cha kêu gọi củng cố quan hệ đại kết tại Phần Lan


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cầu chúc cho quan hệ đại kết giữa các tín hữu Luther và Công Giáo tại Phần Lan, vốn đã rất tích cực, ngày càng được củng cố thêm.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 19-1-2009 dành cho phái đoàn đại kết Phần Lan gồm 14 người về Roma hành hương nhân dịp lễ kính thánh Henrico bổn mạng Phần Lan. ĐTC nhắc đến tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô trên thế giới đang được tiến hành với chủ đề ”Ước gì chúng trở nên một trong tay Chúa” (Ez 37,15-23). Trong bối cảnh đại kết, câu nói này cho chúng ta thấy Thiên Chúa luôn lôi kéo chúng ta đi sâu hơn vào sự hiệp trong Chúa Kitô, bằng cách đổi mới và giải thoát chúng ta khỏi những chia rẽ.

Đề cập đến công trình đối thoại đại kết giữa Công Giáo và Tin Lành Luther Phần Lan, ĐTC ghi nhận công cuộc đối thoại này dựa trên tuyên ngôn chung giữa Công Giáo và Luther về ơn công chính hóa và đang nghiên cứu những hệ luận của tuyên ngôn này trong đời sống Giáo Hội. Ngài nhắc đến Năm Thánh Phaolô, vị luôn nhắc nhở chúng ta rằng Giáo Hội là nhiệm thể của Chúa Kitô và liên tục được Thánh Linh hướng dẫn. Chỉ dựa trên thực tại nhập thể ấy người ta mới có thể hiểu đặc tính bí tích của Giáo Hội như một cộng đoàn hiệp thông trong Chúa Kitô.

ĐTC nói: ”Từ thánh Phaolô chúng ta học biết rằng sự hiệp nhất mà chúng ta tìm kiếm chính là biểu lộ sự tháp nhập hoàn toàn của chúng ta vào Thân Mình Chúa Kitô, như thánh nhân đã viết: ”Bất cứ ai trong anh em được chịu phép rửa để thuộc về Chúa Kitô.. thì mặc lấy Chúa Kitô.. vì tất cả anh em là một trong Chúa Giêsu Kitô” (Gl 3,27-28). Với mục đích đó, tôi nồng nhiệt hy vọng cuộc viếng thăm của anh chị em tại Roma sẽ củng cố thêm các quan hệ đại kết giữa các tín hữu Luther và Công Giáo tại Phần Lan, vốn rất tích cực trong nhiều năm qua” (SD 19-1-2009)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.