2008-12-19 18:04:22

Đức Thánh Cha tiếp kiến tân đại sứ Seychelles


VATICAN. Sáng 19-12-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại sứ Quần đảo Seychelles, Ông Graziano Luigi Triboldi, đến trình quốc thư.

Quần đảo Seychelles chỉ rộng 455 cây số vuông, ở trong Ấn độ dương, với dân số hơn 82 ngàn người, trong đó 82,3% là tín hữu Công Giáo, phần còn lại thuộc các hệ phái Kitô khác, đông nhất là Anh giáo với 6,4% dân số, và ngoài ra có một số theo Ấn giáo và Hồi giáo. Đại sứ Triboldi đã được ĐTC tiếp riêng trong buổi trình quốc thư vì từ hôm 19-12-2008, Seychelles bắt đầu có đại sứ thường trú tại Roma.

Trong diễn văn chào mừng ông tân đại sứ, ĐTC đề cao tầm quan trọng của tính liên đới ở mọi cấp độ. ”Tình liên đới, theo giáo huấn xã hội Công Giáo, được nâng lên hàng nhân đức xã hội, khi nó dựa trên các cơ cấu liên đới, và quyết tâm kiên trì của mỗi người hoạt động cho công ích, vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm đối với nhau”.

ĐTC cũng đề cao nỗ lực của Giáo Hội Công Giáo tại Seychelles trong việc tháp tùng và nâng đỡ các gia đình, mang lại ánh sáng Tin Mừng làm nổi bật sự cao cả và vẻ đẹp của mầu nhiệm gia đình, giúp họ chu toàn trách nhiệm giáo dục. Với những gia đình gặp khó khăn, Giáo Hội quan tâm giúp họ bình định hóa các quan hệ và giáo dục con người về sự hòa giải. (SD 19-12-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.