2008-12-05 18:19:39

Đức Thánh Cha kêu gọi các Hiệp Sĩ Thánh Mộ tiếp tục giúp Thánh Địa


VATICAN. ĐTC khuyến khích các Hiệp Sĩ Thánh Mộ tiếp tục hoạt động quảng đại trợ giúp Giáo Hội tại Thánh Địa.

Trong buổi tiếp kiến sáng 5-12-2008, dành cho 125 thành viên Hội đồng trung ương của Hội hiệp sĩ Thánh Mộ Jerusalem, trong đó có Đức Thượng Phụ Fouad Twal của Công giáo la tinh ở Jerusalem, vừa kết thúc khóa họp 5 năm một lần tại Roma, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Thủ Lãnh John Foley, ĐTC nhắc đến mối liên hệ kỳ cựu và vinh hiển của các Hiệp Sĩ với Mộ Thánh của Chúa Kitô nơi mà vinh quang cái chết và sự sống lại của Chúa được cử hành đặc biệt.. Ngài gọi đây chính là nòng cốt của linh đạo Hội hiệp sĩ Thánh Mộ.

ĐTC nhận xét rằng: ”Phần đất của Chúa Giêsu đang cần được công lý và hòa bình dường nào! Anh chị em hãy tiếp tục làm việc cho mục tiêu ấy và đừng mệt mỏi trong việc cầu xin cho những khát vọng này sớm được mãn nguyện, qua lời nguyện của các nam nữ hiệp sĩ Thánh Mộ. Anh chị em hãy xin Chúa biến mình thành những sứ giả hòa bình và yêu thương đầy xác tín và chân thành nơi các anh chị em của mình”.

ĐTC cũng thân ái nhớ đến những đau khổ của các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, họ tiếp tục chịu cơ cực vì cuộc khủng hoảng chính trị, kinh tế và xã hội ở Trung Đông, tình trạng của họ càng trầm trọng hơn vì tình trạng thế giới hiện nay. Ngài đặc biệt nghĩ đến những anh chị em đồng đạo buộc lòng phải di cư đi nơi khác, và cám ơn sự giúp đỡ của các hiệp sĩ Thánh Mộ dành cho các cộng đoàn Giáo Hội địa phương.

Đoàn Hiệp Sĩ Thánh Mộ có 23 ngàn thành viên nam nữ ở Âu, Mỹ, Úc và Á châu. Trong 8 năm qua, từ năm 2000 đến 2008, Đoàn hiệp sĩ đã trợ giúp tổng cộng 49 triệu Euro cho Tòa Thượng Phụ để nâng đỡ hàng giáo sĩ và hoạt động của 68 giáo xứ, xây cất và bảo trì thánh đường, cũng như các hoạt động xã hội khác. (SD 5-12-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.