2008-11-10 17:50:19

Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Bolivia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích Giáo Hội tại Bolivia tăng cường việc giảng dạy giáo lý cho giáo dân và việc đào tạo chủng sinh và linh mục.

Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10-11-2008, dành cho các GM thuộc 17 giáo phận tại Bolivia, nhân dịp các vị kết thúc cuộc hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh, ĐTC bày tỏ sự am tường và cảm thông với các GM Bolivia trong hoàn cảnh khó khăn của đất nước. Ngài khích lệ các vị chủ chăn tiếp tục tháp tùng mọi người Bolivia trong tình cảnh tế nhị hiện nay, để duy trì hy vọng, làm cho đức tin sinh động, cổ võ tình hiệp nhất, khuyên nhủ hòa giải và bảo tồn hòa bình.

ĐTC đề cao lòng đạo đức bình dân tại Bolivia như một kho tàng quí giá có thể tận dụng để dần dần giúp đào sâu đức tin cho các tín hữu, luôn để cho Lời Chúa soi sáng, và biến thành những xác tín đức tinh vững mạnh, được củng cố bằng các bí tích và lòng trung thành với các giá trị luân lý.

ĐTC nói: ”Để đạt tới mục tiêu đó, cần có một công trình giảng dạy giáo lý có hệ thống, phổ quát, và sâu rộng, truyền bá đức tin Công Giáo một cách rõ rằng và đầy đủ.. bởi vì sự giảng dạy sứ điệp Tin Mừng một cách thiếu sót, sẽ không đáp ứng sứ mạng của Giáo Hội và không thể mang lại kết quả phong phú”.

Sau cùng, ĐTC khuyến khích các GM Bolivia đào sâu việc huấn luyện cho các chủng sinh và đảm bảo sự thường huấn cho các linh mục cũng như các nhân viên mục vụ khác, để họ luôn nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng và tránh rơi vào tình trạng hời hợt và hoạt động vì thói quen”. (SD 10-11-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.