Tân đại sứ Lituani cạnh Tòa Thánh trình quốc thư lên ĐTC
VATICAN. Sáng 7-11-2008, Tân đại sứ Cộng hòa Lituani cạnh Tòa Thánh, Ông Vytautas
Alisauskas, đã trình quốc thư lên ĐTC. Nhân dịp này ngài cổ võ sự cộng tác để bảo
vệ các giá trị nhân bản và Kitô.
Ông Alisauskas năm nay 51 tuổi (1957), nguyên
là một giáo sư triết học và làm chủ bút tạp chí Knygu Aidai.
Trong diễn văn
chào mừng ông đại sứ mới, ĐTC nhắc đến truyền thống Kitô kỳ cựu của Lituani và khẳng
định rằng: ”Tòa Thánh đánh giá cao quan hệ ngoại giao với Lituani, một quốc gia mang
chứng tá Kitô từ nhiều thế kỷ. Nhờ cộng tác với nhau, chúng ta có thể giúp hình thành
một Âu Châu trong đó người ta dành ưu tiên cho việc bảo vệ hôn nhân và đời sống gia
đình, bảo vệ sự sống con người từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên, và thăng
tiến việc thực hành hợp luân lý trong lãnh vực y khoa và nghiên cứu khoa học, những
phương pháp thực sự tôn trọng phẩm giá con người”.
ĐTC nói thêm rằng: ”Cộng
tác với nhau, chúng ta có thể cổ võ tình liên đới hữu hiệu với người nghèo, bệnh nhân,
những người dễ bị thương tổn và tất cả những người sống bên lề xã hội”.
Trước
đó, ĐTC nhận xét rằng ”thế hệ trẻ ngày nay tại các nước Đông Âu không biết kinh nghiệm
về chế độ độc tài và vì thế họ có xu hướng coi tự do chính trị là điều tự nhiên mà
có. Hậu quả của tình trạng này là một số thành quả đã trưởng thành trong thời bị thử
thách trước kia có thể bắt đầu bị mai một. Do đó, một điều rất quan trọng là cần vun
trồng ký ức lịch sử vốn hình thành Âu Châu, để bảo tồn căn tính đích thực, để Âu Châu
tồn tại và triển nở trên thế giới trong thế kỷ 21 này”. (SD 7-11-2008)