2008-09-20 18:23:11

Đức Thánh Cha tiếp kiến 104 Giám Mục dự khóa bồi dưỡng


CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM thuộc các xứ truyền giáo noi gương thánh Phaolô Tông Đồ kiên cường rao giảng Tin Mừng giữa bao nhiêu khó khăn, chướng ngại và đau khổ.

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 20-9-2008, dành cho 104 GM đến từ 44 quốc gia thuộc Bộ Truyền giáo, vừa kết thúc khóa bồi dưỡng kéo dài 2 tuần do bộ này tổ chức dành cho các GM thụ phong trong vòng 2 năm gần đây.

ĐTC khẳng định rằng: ”Đối với chúng ta, Thánh Phaolô không phải chỉ là một nhân vật quá khứ mà chúng ta kính nhớ. Ngài còn là thầy của chúng ta, là tông đồ và là người rao giảng Chúa Giêsu Kitô cho cả chúng ta nữa. Đúng vậy, thánh nhân là thầy chúng ta và nơi Ngài chúng ta phải học cách nhìn một cách đầy thiện cảm các dân tộc mà chúng ta được gửi tới. Từ thánh nhân, chúng ta cũng phải học cách tìm kiếm nơi Chúa Kitô ánh sáng và ân sủng để rao giảng Tin Mừng ngày nay..”

ĐTC nhận xét rằng đời sống của các vị chủ chăn ở các xứ truyền giáo, dưới nhiều khía cạnh, cũng giống đời sống của thánh Phaolô tông đồ: nhiều khi địa bàn hoạt động mục vụ rất rộng lớn, xã hội bị làn gió tục hóa và dửng dưng mạnh mẽ thổi qua; các cộng đoàn Công Giáo chỉ là thiểu số giữa các tôn giáo lớn nhiều khi không có thiện cảm với chúng ta.. Nhưng, ĐTC nói, ”Anh em đừng sợ hãi và đừng nản chí vì tất cả những bất tiện đó, hãy theo gương của Thánh Phaolô, người đã chịu đau khổ rất nhiều vì cùng chính nghĩa như chúng ta đang theo đuổi, như chúng ta được biết qua thư thứ 2 gửi tín hữu thành Corinto”. (SD 20-9-2008)

Trong số các GM dự khóa bồi dưỡng, đông nhất là 56 GM thuộc 24 nước Phi châu, 31 GM thuộc 9 nước Á châu nhưng không có GM Việt Nam nào tham dự khóa bồi dưỡng lần này (SD 20-9-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.