BRESSANONE: Sáng thứ tư 6-8-2008, trong buổi gặp gỡ hơn 400 Linh Mục toàn vùng Nam
Tirol trong nhà thờ chính tòa Bressanone, bắc Italia, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã
khẳng định rằng: ”Kitô giáo đã luôn luôn mời gọi con người hoán cải và khích lệ con
người biết bảo vệ, săn sóc và lo lắng cho thiên nhiên”.
Trong một giờ đồng
hồ gặp gỡ các Linh Mục Đức Thánh Cha đã trả lời 6 câu hỏi của các vị, trong đó có
câu hỏi liên quan tới việc bảo vệ môi sinh.
Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa là
Đấng Tạo Hóa không thể bị loại trừ khỏi lịch sử loài người. Tương quan giữa giáo huấn
của Giáo Hội về ơn cứu rỗi và thiên nhiên đã không luôn luôn được nhấn mạnh đủ. Qua
cung cách sống của mình tín hữu công giáo có thể nêu gương trong việc tôn trọng môi
sinh. Đức Thánh Cha đã trưng dẫn giáo huấn của thánh Phaolô, cũng như phong trào viện
tu thời Trung Cổ và Truyền Thống Kitô nói chung để chứng minh cho thấy tinh thần tu
đức Kitô rất nhậy cảm đối với thiên nhiên.
Bình luận về điểm này Linh Mục
Frederico Lombardi phát ngôn viên Tòa Thánh nói: ”Khi con người khước từ Thiên Chúa,
thì nó giản lược thế giới vào vật chất và khuynh hướng duy vật, và nó dễ trở thành
độc tài đối với mọi tạo vật khác và thiên nhiên”.
Trả lời câu hỏi ban bí tích
cho các tín hữu không được đào tạo lòng tin vững vàng Đức Thánh Cha nói trước kia
khi còn trẻ ngài khắt khe hơn, nhưng từ từ với thời gian ngài thấy phải noi gương
Chúa rộng mở cho lòng thương xót tiếp đón cả những người có lòng tin không vững mạnh
hay chỉ có chút ánh sáng kiếm tìm ước mong hiệp nhất với Giáo Hội. Vì thế có thể quảng
đại và rộng rãi hơn trong việc ban các bí tích cho họ.
Các câu hỏi khác liên
quan tới chứng tá lòng tin đâm rễ sâu trong việc kết hiệp với Chúa Kitô, nền tảng
cuộc sống lòng tin trong tương quan với Thiên Chúa, trong lời cầu nguyện, trong việc
lắng nghe Chúa Thánh Thần và các linh ứng của Người, gắn liền với chứng tá của giới
trẻ trong thế giới ngày nay, và chứng tá lòng tin trong các tình trạng bệnh tật khổ
đau.
Trước đó, Đức Thánh Cha Biển Đức XVI kêu mời Trung Quốc mở rộng cửa cho
Chúa Kitô, đặc biệt vì hiện nay Trung Quốc đang trở thành quan trọng hơn trên lãnh
vực chính trị, kinh tế và cuộc sống tư tưởng.
Đức Thánh Cha đã đưa ra lời
kêu gọi này trong buổi gặp gỡ tín hữu tại thôn Oies quê sinh của thánh Joseph Freinademetz,
vị thừa sai nổi tiếng tại Trung Quốc hồi thế kỷ XIX. Thánh nhân đã thụ phong linh
mục năm lên 22 tuổi và năm 1879 sang truyền giáo tại Hồng Kông. Ngài học tiếng Tầu
và ăn mặc như một người Tầu nên rất được dân chúng thương mến. Tuy bị đe dọa bắt bớ
nhưng cha Freinademetz nhất quyết ở lại Trung Hoa cho tới khi qua đời vì bệnh đậu
lào năm 1908. Đức Thánh Cha nói thánh Freinademetz cho thấy lòng tin không khiến cho
bất cứ nền văn hóa hay dân tộc nào bị tha hóa, vì mọi nền văn háo đều chờ đợi Chúa
Kitô. Trong Chúa Kitô chúng không bị phá hủy, trái lại được trưởng thành hơn.
Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 3-8-2008 Đức Thánh Cha cũng đã gửi lời
chào nhân dân Trung Quốc, các người tổ chức và các lực sĩ tham dự Thế Vận Hội Bắc
Kinh. Ngài cầu chúc mọi người đóng góp phần tốt nhất của mình trong tinh thần cao
thượng và mong rằng Thế Vận Hội thăng tiến sự chung sống, tình huynh đệ và hòa bình
giữa các dân tộc.
Vẫn liên quan tới Thế Vận Hội Bắc Kinh trong sứ điệp gửi
phái đoàn lực sĩ Napoli tham dự Thế Vận Hội, Đức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Giám
Mục Napoli khích lệ họ làm chứng cho các giá trị cao qúy của thể thao theo tinh thần
Kitô.
Sứ điệp có đoạn viết: ”Thế Vận Hội là một dịp duy nhất để sống kinh
nghiệm các giá trị có ý nghĩa luân lý cao cả như hòa bình, sự hiệp nhất, tình huynh
đệ vượt ngoài các khác biệt quốc gia, văn hóa và giai tầng xã hội. Anh chị em hãy
luôn là những người đem theo các gía trị chứng minh cho thấy thể thao thể dục có thể
và phải cống hiến cho toàn thế giới các mẫu gương của sự cao thượng và liêm chính
trong các cuộc tranh giải. Xin Chúa luôn đồng hành với anh chị em qua sự hiện diện
và sứ điệp yêu thương và hòa bình của Ngài. Nhờ đó anh chị em sẽ là một sức mạnh mới
mẻ tươi mát cho tất cả mọi người giúp cải tiến cuộc sống dân sự qua sự tôn trọng tha
nhân, qua tình bằng hữu, công lý và hòa bình.
Trong phái đoàn các lực sĩ Italia
tham dự Thế Vận Hội nhóm các lực sĩ Napoli đông thứ hai sau các lực sĩ Roma. Đức Hồng
Y Sepe cầu chúc họ đoạt được nhiều giải trong các cuộc tranh tài thế vận để vinh danh
Italia và Napoli. Tại Italia cũng như đó đây trên thế giới, như Chile và nhiều
nước Châu Mỹ Latinh đã có các buổi lễ chúc lành và tiễn đưa các phái đoàn lực sĩ lên
đường tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh, do các vị Tổng Giám Mục thủ đô chủ sự.
Tại Italia nhân dịp này giáo phận Macerata Tolentino Recanati Cingoli và Treia, trung
Italia, đã phát động sáng kiến ấn loát vinh danh người con của giáo phận là Linh Mục
Matteo Ricci, vị thừa sai dòng Tên nổi tiếng tại Trung Quốc.
Cha Mattero Ricci
sinh tại Macerata năm 1552 đã đi truyền giáo bên Trung Quốc, qua đời và được chôn
cất tại Bắc Kinh. Cha rất được nhân dân Trung Quốc mộ mến vì phần đóng góp cho sự
phát triển của đất nước này. Giáo phận Macerata đã cho in các tờ bướm bằng tiếng Anh
và tiếng Tầu tựa đề ”Cha Matteo Ricci và Thế Vận Hội Bắc Kinh”, với hình của cha và
các câu trích từ khảo luận về tình bằng hữu, do cha viết bằng tiếng Hoa năm 1595.
Đây cũng là một kiểu chuẩn bị cho các lễ nghi kỷ niệm 400 năm cha qua đời sẽ được
cử hành vào năm 2010.