2008-07-28 16:53:24

Đức Thánh Cha bắt đầu nghỉ hè tại Bressanone


VATICAN. Sáng 28-7-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã rời Castel Gandolfo, đi nghỉ hè 2 tuần lễ tại Đại chủng viện Bressanone, bắc Italia, cách Roma lối 600 cây số về hướng đông bắc, cho đến ngày 11-8 tới đây.

Ngài đáp máy bay của phủ thủ tướng Italia từ phi trường Ciampino của Roma và đến sân bay Dolomiti của thành phố Bolzano lúc 11 giờ 15. Tại đây, ĐTC đã được Đức GM sở tại, Wilhelm Emil Egger, dòng Capuchino, cùng với đại diện chính quyền địa phương đón tiếp, và ngài dùng xe về Đại chủng viện Bressanone vào lúc 12 giờ trưa. Dọc đường có đông đảo dân chúng tự động đứng hai bên đường chào đón ngài.

Một đoàn 40 binh sĩ miền sơn cước, Schuetzen, trong y phục truyền thống, cùng với ban nhạc thành phố và các trẻ em đã ca hát, tặng hoa chào mừng ĐTC tại quảng trường trước Đại chủng viện, trong khi chuông của các nhà thờ trong thành phố đổ hồi. Toán binh sĩ đã bắn súng chỉ thiên để chào mừng ĐTC.

Sau đó, ngài còn lên lầu một của chủng viện, ngó ra cửa sổ, nói bằng tiếng Đức và Ý để chào thăm và cám ơn dân chúng vì sự tiếp đón nồng nhiệt.

Trong 2 tuần lễ nghỉ hè, ĐTC sẽ chính thức gặp gỡ các tín hữu và công chúng 4 lần: đó là 2 buổi đọc kinh truyền tin trưa chúa nhật mùng 3 và 10-8 tại Quảng trường Nhà thờ chính tòa; thứ tư, 6-8, Lễ Chúa Hiển Dung, ĐTC sẽ gặp và nói chuyện với 350 LM, phó tế và chủng sinh thuộc giáo phận Bolzano. Ngoài ra, chiều thứ bẩy, 9-8, có buổi lễ trao tặng cho ĐTC công dân danh dự của thành phố Bressanone. Thứ hai, 11-8, ĐTC sẽ đáp máy bay trở về Castel Gandolfo.

Ngày 29-7-2008, Đức Ông George Ratzinger, từ Đức đến nghỉ hè với ĐTC. Khi còn là TGM giáo phận Munich bên Đức, ĐHY Joseph Ratzinger, cùng với bào huynh Georg đến nghỉ hè tại Đại chủng viện Bressanone. Thói quen này còn được tiếp tục hàng chục lần sau đó trong 24 năm ngài làm Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin. Lần chót vào kỳ hè năm 2004.

Giới báo chí đặc biệt chú ý đến kỳ hè của ĐTC. Có 250 ký giả đã đăng ký tại tòa GM Bolzano để có thể theo dõi và tường thuật kỳ hè của ngài, trong đó có nhiều ký giả từ Áo, chỉ cách miền Bressanone chừng 50 cây số.

Báo chí cũng nhắc lại sự kiện bà ngoại của ĐTC là người sinh trưởng tại miền nơi ĐTC đang nghỉ hè. Đó là Bà Maria Tauber Peintner, sinh ngày 29-6-1855 và về sau đến lập nghiệp tại Áo rồi tại miền Bavière bên Đức.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.