VATICAN. Trưa 9-5-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II của
Giáo Hội Arméni Tông Truyền và cử hành buổi phụng vụ đại kết sau đó. Ngài cổ võ mọi
người cầu xin Chúa Thánh Thần tái tạo sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô.
Tháp
tùng Đức Tổng Thượng Phụ trong buổi tiếp kiến còn có 24 người trong đó có 18 GM. Trong
lời chào, ngài đã nhân danh tổng thống cộng hòa Arméni mời ĐTC đến viếng thăm Arméni
và tòa Tổng Thượng Phụ Echmiadzin: ”Toàn dân Arméni sẽ rất sung sướng được đón tiếp
ĐTC tại trung tâm tinh thần của mọi người Arméni, nơi mà chúng ta có thể dâng những
kinh nguyện lên Thiên Chúa”.
Về phần ĐTC, ngài nhắc lại cuộc viếng thăm của
Đức Cố Tổng Thượng Phụ Vasken I của Giáo Hội Arméni tông truyền tại Vatican hồi năm
2000 và cuộc viếng thăm đáp lễ của Đức Gioan Phaolô 2 tại Arméni năm sau đó và được
sự tiếp đón nồng nhiệt của Giáo Hội Arméni.
Nhắc đến lễ Chúa Thánh Thần hiện
xuống được Giáo Hội Công Giáo và Arméni cử hành chúa nhật 11-5-2008 này, ĐTC khẳng
định rằng: ”Chính Chúa Thánh Linh là Đấng mang lại sự hiệp nhất của Giáo Hội. Con
đường dẫn đến việc tái tạo sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình giữa tất cả các tín hữu
Kitô có vẻ dài dẵng và cam go. Rất nhiều điều còn phải làm để hàn gắn những chia rẽ
sâu đậm và đau thương làm biến dạng thân mình Chúa Kitô. Nhưng Chúa Thánh Linh tiếp
tục hướng dẫn Giáo Hội một cách lạ lùng và thường bằng những thể thức bất ngờ. Chúa
có thể mở những cánh cửa bị khóa kín, soi sáng những lời đã bị quên lãng, chữa lành
những quan hệ bị tổn thương. Nếu tâm trí chúng ta cởi mở đón nhận Thánh Thần hiệp
thông, thì Thiên Chúa có thể tái thực hiện những phép lạ trong Giáo Hội, tái tạo mối
giây hiệp nhất”.
ĐTC nhắc đến lịch sử Giáo Hội Arméni Tông truyền được viết
lên bằng những màu tương phản với các cuộc bách hại và tử đạo, những bóng tối và hy
vọng, tủi nhục và hồi sinh tinh thần. Ngài ngưỡng mộ những thành quả mục vụ được thực
hiện trong thời gian ngắn sau khi Arméni tìm lại được tự do.
Về việc đối thoại
đại kết giữa Công Giáo và Arméni, ĐTC ghi nhận đã có những tiến bộ lớn trong việc
làm sáng tỏ những tranh luận về đạo lý vốn làm cho hai Giáo Hội bị chia rẽ nhau, nhất
là các vấn đề Kitô học. Trong 5 năm qua, Ủy ban đối thoại thần học giữa Giáo Hội Công
Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Đông phương, trong đó Giáo Hội Arméni là thành viên
trọn vẹn, đã đạt được nhiều thành quả. ĐTC cám ơn Đức Tổng Thượng Phụ của Giáo Hội
Arméni trong việc hỗ trợ hoạt động của Ủy ban này và ngài cầu mong hoạt động của Ủy
ban sẽ giúp đưa hai khối Giáo Hội ngày càng xích lại gần nhau.
Sau buổi tiếp
kiến, lúc 12 giờ 15, ĐTC và Đức Tổng Thượng Phụ Karekin II tiến vào sảnh đường Clemente
trong dinh Tông Tòa để cử hành buổi kinh trưa, cùng với 100 người gồm các chức sắc
và tín hữu thuộc hai Giáo Hội. Phần thánh ca do Ca đoàn Arméni đảm trách.
Giáo Hội Arméni Tông Truyền thuộc vào nhóm các Giáo Hội Đông phương Cổ, tách rời khỏi
phần còn lại của Kitô giáo vào năm 451 vì không chấp nhận giáo huấn của Công đồng
chung Calcedonia dạy Chúa Kitô là một ngôi vị duy nhất trong hai bản tính, bất khả
phân li và không lẫn lộn. Trên thế giới có khoảng 3 triệu tín hữu Arméni Tông Truyền
(SD 9-5-2008)