2008-04-04 17:53:29

Đức Thánh Cha tiếp kiến 150 thành viên Ngân Quỹ Giáo Hoàng


VATICAN. Sáng 4-4-2008, ĐTC đã tiếp kiến phái đoàn 150 người thuộc Ngân Quỹ Giáo Hoàng (Papal Foundation) ở Hoa kỳ, đến trao cho ngài ngân phiếu trợ giúp thường niên.

Phái đoàn do ĐHY Anthony Bevilacqua, TGM giáo phận Philadelphia, cũng là Chủ tịch của Quỹ Giáo Hoàng, hướng dẫn.

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhiệt liệt cám ơn sự trợ giúp quảng đại của Ngân Quỹ Giáo Hoàng, vốn được dùng để cấp học bổng cho các sinh viên tại các đại học đạo ở Roma và các dự án cứu trợ khác dành cho người nghèo, các tổ chức của Giáo Hội ở các nơi trên thế giới như các giáo phận, các học viện, chủng viện, tu viện, giúp ĐTC chu toàn sứ vụ phục vụ Giáo Hội hoàn vũ.

ĐTC nói: ”Ước gì những hoạt động tốt đẹp của anh chị em tiếp tục gia tăng, làm cho anh chị em chúng ta được niềm hy vọng chắc chăn rằng Chúa Giêsu không ngừng đổ đầy sự sống của Ngài cho chúng ta trong các bí tích để chúng ta có thể đáp ứng các nhu cầu vật chất và tinh thần của toàn thể nhân loại”.

Trong lời chào mừng ĐTC đầu buổi tiếp kiến, ĐHY Bevilacqua tường trình rằng trong năm qua, Quỹ này đã chấp thuận tài trợ 105 dự án với hơn 6,8 triệu mỹ kim, ngoài ra có hơn 692 ngàn mỹ kim được dành để cấp 69 học bổng cho các sinh viên gồm LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân theo học tại một Đại học hoặc Học viện Giáo Hoàng. Tổng cộng số tiền Ngân Quỹ trao cho ĐTC năm nay là 7.537.258 mỹ kim. Từ năm 1990 đến nay, Quỹ nãy đã trao cho ĐGH hơn 41 triệu mỹ kim (SD, Ansa 4-4-2008)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.