2008-02-21 18:09:27

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tân Đại Sứ Cộng Hòa Serbi


VATICAN. Sáng 21-2-2008, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại Sứ cộng hòa Serbi cạnh Tòa Thánh, Ông Vladeta Jankovic, đến trình quốc thư. Ngài tái kêu gọi các phe liên hệ hành động khôn ngoan và ôn hòa trong vụ khủng hoảng tại Kosovo.

Miền này là một tỉnh rộng bằng 1 phần 8 lãnh thổ Serbi với 2 triệu dân, trong đó 90% là người Albani. Quốc hội Kosovo đã tuyên bố độc lập hôm 17-2 vừa qua, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ của Serbi.

Trong diễn văn chào mừng tân Đại Sứ Serbi, ĐTC nói: ”Tôi biết dân tộc Serbi đã chịu đau khổ sâu đậm trong những cuộc xung đột gần đây và tôi muốn bày tỏ sự quan tâm chân thành đối với họ và các dân tộc khác ở vùng Balkan cũng bị thương tổn vì những biến cố đau buồn trong thập niên gần đây. Tòa Thánh chia sẻ ước muốn nồng nhiệt nhất của quí vị mong sao cho hòa bình đã đạt được sẽ mang đến sự ổn định lâu bền cho vùng này. Đặc biệt về cuộc khủng hoảng hiện nay ở Kosovo, tôi kêu gọi mọi phe liên hệ hãy hành động khôn ngoan và ôn hòa, và tìm kiếm những giải pháp tạo điều kiện cho sự tôn trọng và hòa giải với nhau”.

ĐTC cũng bày tỏ vui mừng sự những tiến bộ trong quan hệ đại kết giữa Công Giáo và Chính Thống là tôn giáo của 85% dân chúng tại Serbi. Ngài cho biết Giáo Hội Công Giáo tại Serbi mong muốn kiến tạo những quanhệ tốt đẹp với Thánh Hội Đồng Giáo Hội Chính Thống Serbi và góp phần cổ võ sự hiệp nhất các tínhữu Kitô, cũng như sự xích lại gần nhau giữa các tôn giáo khác nhau.

Sau cùng, ĐTC nhắc đến kế hoạch trả lại cho các Giáo Hội và các cộng đồng tôn giáo những tài sản đã bị Liên bang Yugoslavi trước kia tịch thu, và dự án du nhập việc giảng dạy môn tôn giáo tại các trường ở Serbi. Ngài hy vọng các kế hoạch này góp phần vào việc canh tân tinh thần cho đất nước và là mẫu gương quan trọng cho các chính phủ khác”.

Người ta ghi nhận ĐTC không hề nhắc đến nền độc lập của Serbi. Đây là vấn đề đang gây tranh luận trên trường quốc tế. Hoa Kỳ và nhiều nước Âu Châu công nhận nền độc lập của Kosovo, nhưng Nga, Serbi và nhiều nước khác phản đối, và coi đây là một hành động ”bất hợp pháp và nguy hiểm”, vì trên thế giới có hàng chục trường hợp giống như Kosovo.

Tân đại sứ Jankovic của Serbi năm nay 68 tuổi, nguyên là một giáo sư ngữ học và từng làm Đại sứ Serbi tại Anh quốc trong 3 năm qua (SD 21-2-2008)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.