VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ Bộ giáo dục Công Giáo tiến hành việc cải tổ chương
trình giảng dạy triết học và chương trình cơ bản đào tạo các linh mục ở chủng viện.
Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 21-1-2008 dành cho
55 HY, GM thành viên Bộ Giáo dục Công Giáo và các chức sắc khác tham dự khóa họp toàn
thể từ ngày 21 đến 23-1-2008 của Bộ giáo dục Công Giáo tại Roma, dưới quyền chủ tọa
của ĐHY Tổng Trưởng Zenon Grocholewski, người Ba Lan.
ĐTC nhận xét rằng các
môn học đạo, đặc biệt là thần học, ngày nay đang phải đương đầu với những nghi vấn
mới, trong một thế giới bị cám dỗ một phần vì chủ thuyết duy lý theo đuổi một thứ
lý trí tự do sai lầm và tách rời mọi tham chiếu tôn giáo, và đàng khác, thế giới bị
cám dỗ vì những trào lưu cực đoan, tuyệt đối hóa bạo lực với những tham chiếu tôn
giáo, và xa lìa lý trí.. Học đường ngày nay cũng đang gặp một thách đố mới mà trào
lưu hoàn cầu hóa và đa nguyên làm cho cam go hơn, đó là sự liên văn hóa và liên tôn
giáo”.
ĐTC nhắc đến cố gắng của Đại Hội Bộ giáo dục Công Giáo trong việc cải
tổ chương trình đào tạo cơ bản tại các chủng viện và ngài ghi nhận rằng: ”Bầu không
khí xã hội hiện nay đã thay đổi sâu rộng do với ảnh hưởng ồ đạt của các phương tiện
truyền thông và hiện tượng hoàn cầu hóa. Vì thế, cần tự hỏi về việc có nên tiến hành
việc cải tổ chương trình đào tạo cơ bản hay không.
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Việc
cải tổ này phải đặt nặng tầm quan trọng của việc liên kết các chiều kích khác nhau
trong việc đào tạo linh mục, theo viễn tượng Giáo Hội hiệp thông như Công đồng chung
Vatican 2 đã chỉ dẫn: Cần tăng cường việc huấn luyện nhân bản và văn hóa, với sự hỗ
trợ của các khoa học hiện đại, vì có một số yếu tố hiện nay trong xã hội làm xáo trộn
việc huấn luyện, ví dụ tình trạng bao nhiêu gia đình bị phân rẽ, cuộc khủng hoảng
giáo dục, nạn bạo lực lan tràn, khiến cho các thế hệ trẻ trở nên mong manh. Đồng thời
cũng cần một sự huấn luyện thích hợp về đời sống thiêng liêng, giúp các cộng đoàn
Kitô, đặc biệt là các giáo xứ, ngày càng ý thức hơn về ơn gọi của mình và có thể đáp
lại những yêu cầu của giới trẻ về linh đạo. Điều này đòi hỏi cần làm sao để trong
Giáo Hội không thiếu các tông đồ cũng như những người rao giảng Tin Mừng có khả năng
cao và có tinh thần trách nhiệm”.
ĐTC không quên nhắc đến vấn đề ơn gọi LM
và đời sống thánh hiến. Việc chăm sóc ơn gọi này thuộc về các GM, LM, tu sĩ nam nữ
và cả các gia đình nữa. Chắc chắn việc công bố văn kiện về ơn gọi LM mà Bộ giáo dục
Công Giáo đang soạn thảo, cũng là một trợ lực lớn cho việc mục vụ ơn gọi” (SD 21-1-2008)