Đức Thánh Cha tiếp các Hồng Y và chức sắc Tòa Thánh
VATICAN. Sáng 21-12-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các Hồng y, TGM, GM và các
chức sắc của Tòa Thánh đến chúc mừng ngài nhân dịp lễ Giáng Sinh và năm mới. Nhân
dịp này Ngài mời gọi tiếp tục tin tưởng và hy vọng giữa bao vấn đề, đồng thời tín
thác nơi lời hứa của Chúa.
ĐHY Angelo Sodano, niên trưởng Hồng Y đoàn, đã
đại diện mọi người chúc mừng ĐTC. Trong bài đáp từ, ĐTC đã duyệt lại một số sinh hoạt
nổi bật của Tòa Thánh trong năm nay, bắt đầu là cuộc viếng thăm mục vụ của ngài tại
Brazil hồi tháng 5, nhân dịp Đại hội kỳ 5 của hàng GM Mỹ châu la tinh tại Aparecida
với chủ đề ”Môn đệ và thừa sai của Chúa Giêsu Kitô, để mọi người được sự sống trong
Chúa”.
Sau khi nhắc đến những sinh hoạt chính trong cuộc viếng thăm ở Brazil,
ĐTC giải thích rằng làm môn đệ của Chúa Kitô trước tiên có nghĩa là đạt tới sự nhận
biết Chúa, lắng nghe Lời Chúa nói trong Kinh Thánh, cũng như khi Chúa nói với chúng
ta và gặp chúng ta trong kinh nguyện chung của Giáo Hội, trong các bí tích và chứng
tá của các thánh. ”Không bao giờ có thể biết Chúa Kitô bằng lý thuyết mà thôi.. Cũng
vậy, việc huấn giáo không bao giờ có thể chỉ là một sự giảng dạy lý thuyết, nhưng
phải luôn được thực hành trong cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, trong khiêm tốn,
công bằng và yêu thương. Chỉ như thế chúng ta mới tiến bước cùng Chúa Giêsu Kitô trên
đường của Ngài, chỉ như thế chúng ta mới học hiểu Kinh Thánh và gặp gỡ Chúa. Cuộc
gặp gỡ với Chúa Giêsu Kitô đòi phải lắng nghe, đáp lại trong kinh nguyện và trong
việc thực thi những gì Chúa dạy chúng ta”.
Cũng trong bài diễn văn, ĐTC nhắc
đến lá thư ngài gửi cho các GM, LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân Công Giáo tại Cộng hòa
nhân dân Trung Quốc hồi cuối tháng 6 năm nay và nói rằng: ”Qua lá thư này tôi muốn
bày tỏ lòng quí mến sâu xa trong tinh thần với toàn thể các tín hữu Công Giáo tại
Trung Quốc cũng như lòng quí chuộng đối với nhân dân nước này. Trong thư tôi đã nhắc
đến các nguyên tắc ngàn đời của truyền thống Công Giáo và của Công đồng chung Vatican
2 trong lãnh vực giáo hội học. Tôi đề ra một số đường hướng để đương đầu và giải quyết
trong tinh thần hiệp thông và chân lý, những vấn đề tế nhị và phức tạp của đời sống
Giáo Hội tại Trung Quốc. Tôi cũng bày tỏ sự sẵn sàng của Tòa Thánh đối với một cuộc
đối thoại thanh thản và xây dựng với chính quyền Trung Quốc, để tìm ra một giải pháp
cho các vấn đề liên quan tới cộng đoàn Giáo Hội. Lá thư đã được đón nhận với niềm
vui mừng và biết ơn của các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc. Tôi cầu mong rằng nhờ
ơn Chúa giúp, lá thư này có thể mang lại những thành quả mong ước.”
ĐTC gợi
lại cuộc viếng thăm của ngài tại Áo từ 7 đến 9 tháng 9, cuộc gặp gỡ với giới trẻ Italia
tại Loreto hồi đầu tháng 9, và ngài nhận xét rằng: ”Giả sử bao nhiêu bạn trẻ muốn
gặp Đức Maria và cùng với Mẹ gặp Chúa Kitô, và để cho mình được niềm vui đức tin đánh
động, thì họ có thể an tâm tiến bước về tương lai. Cũng trong ý hướng đó, tôi đã nhiều
lần tìm đến với người trẻ như cuộc viếng thăm tại nhà tù trẻ vị thành niên ở Casal
del Marmo, Roma, cũng như qua các bài diễn văn trong các buổi tiếp kiến và kinh truyền
tin trưa Chúa nhật. Dĩ nhiên tôi cũng không quên tố giác những lèo lái đối với giới
trẻ và những nguy hiểm từ đó mà ra đối với xã hội tương lai”. ĐTC nhắc đến cuộc
viếng thăm của ngài ở Giáo phận Napoli vào cuối tháng 10. Mặc dù trời mưa lạnh, nhưng
tình người nồng nhiệt và đức tin sinh động đã thấu qua các đám mây, và làm cho mọi
người cảm nghiệm niềm vui từ Tin Mừng.
Và ĐTC kết luận rằng: ”chúng ta không
nên có ảo tưởng. Các vấn đề do trào lưu tục hóa ngày nay cũng như sức ép của các chủ
trương ý thức hệ đề ra không phải là nhỏ. Lương tâm duy thế tục hướng về các chủ trương
ý thức hệ ấy và nghĩ rằng chỉ có mình là hoàn toàn hữu lý. Chúng ta biết điều đó và
chúng ta cũng ý thức về những cam go trong cuộc chiến đấu thời nay. Nhưng chúng ta
biết rằng Chúa giữ lời hứa: ”Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20).
Trong niềm xác tín vui mừng ấy, đón nhận sự thúc giục từ những suy tư ở Đại hội Aparecida,
canh tâm cuộc sống của chúng ta với Chúa Kitô, chúng ta tín thác tiến về năm mới”.
Sau bài diễn văn, ĐTC đã ban phép lành cho mọi người và lần lượt chào tất cả lối 40
HY và 30 GM hiện diện. (SD 21-12-2007)