VATICAN. Sáng 20-12-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Tổng thống Pháp, ông Nicolas
Sarkozy, và đoàn tùy tùng.
Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sau khi gặp ĐTC,
tổng thống Pháp đã gặp ĐHY Bertone, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, cùng với Đức TGM ngoại
trưởng Dominique Mamberti. Trong các cuộc nói chuyện thân mật các vị đã đề cập đến
những đề tại quan tâm chung, liên quan đến tình hình tại Pháp, nhắc đến những quan
hệ tốt đẹp hiện nay giữa Giáo Hội Công Giáo và Cộng hòa Pháp, và vai trò của các tôn
giáo, đặc biệt là Giáo Hội Công Giáo trên thế giới. Các vị đặc biệt chú ý đến tình
hình thế giới, tương lai của Âu Châu, các cuộc xung đột tại Trung Đông, các vấn đề
xã hội và chính trị của một số quốc gia Phi châu và thảm trạng các con tin bị bắt
giữ.
Tổng thống Sarkozy đã từng viếng thăm Tòa Thánh khi còn là bộ trưởng
nội vụ và cũng là người đặc trách về các vấn đề tôn giáo trong chính phủ Pháp thời
tổng thống Jacques Chirac.
Tiếp nối truyền thống của các vị tiền nhiệm, chiều
20-12-2007, tổng thống Sarkozy đã viếng thăm Đền thờ thánh Gioan Laterano và nhận
tước hiệu Kinh sĩ danh dự của Đền thờ này, một truyền thống có từ hơn 400 năm nay,
tức là thời vua Henri IV năm 1604. Lễ nhận tước hiệu kinh sĩ danh dự đã diễn ra trong
buổi hát kinh chiều tại Đền thờ do ĐHY Camillo Ruini, Giám quản Roma, chủ sự.
Sau đó, tại sảnh đường hòa giải trong dinh Laterano, Tổng thống Pháp đã trình bày
về quan hệ giữa Giáo Hội và Nhà Nước. Sảnh đường này là nơi đã ký kết hiệp định Laterano
giữa thủ tướng Benito Mussolini của Italia và ĐHY Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Gasparri
ngày 11-2 năm 1929, hòa giải giữa Tòa Thánh và Italia, đồng thời thành lập Quốc gia
thành Vatican.
Tổng thống Sarkozy đã khẳng định rằng nước Pháp cần sự đóng
góp của Giáo Hội Công Giáo và cần những tín hữu Công Giáo đầy xác tín (SD 20-12-2007)