2007-12-06 16:18:35

Đức Thánh Cha kêu gọi đẩy mạnh đối thoại đại kết Công Giáo và Baptiste


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cầu mong công cuộc đối thoại giữa các tín hữu Công Giáo và Tin Lành Baptiste đạt được nhiều tiến bộ và đẩy mạnh tiến trình tìm về hiệp nhất các tín hữu Kitô.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 6-12-2007, dành cho 23 thành viên Ủy ban quốc tế đối thoại giữa Công Giáo và Tin Lành Baptiste, một cơ quan do Hội đồng Tòa Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô và Liên hiệp Tin Lành Baptiste thế giới bổ nhiệm.

Ủy ban đang nhóm tại Roma trong những ngày này về đề tài ”Lời Chúa trong đời sống của Giáo Hội: Kinh Thánh, Truyền thống và hiệp thông”. Cụ thể là Ủy ban cứu xét những vấn đề tranh luận trong lịch sử về tương quan giữa Kinh Thánh và Truyền Thống, sự hiểu biết về bí tích rửa tội và các bí tích, vai trò của Mẹ Maria trong cộng đồng hiệp thông của Giáo Hội, bản chất của sự giám sát và quyền tối thượng trong cơ cấu thừa tác vụ của Giáo Hội.

ĐTC khẳng định rằng: ”Ngày nay hơn bao giờ hết, thế giới đang cần chứng tá chung của chúng ta về Chúa Kitô và về niềm hy vọng do Phúc Âm mang lại. Sự tuân phục ý muốn của Chúa phải luôn thúc đẩy chúng ta cố gắng đạt tới sự hiệp nhất đã được bày tỏ trong lời nguyện của Chúa Kitô “Ước gì chúng được nên một để thế gian tin” (Jn 17,21). Vì sự thiếu hiệp nhất giữa các tín hữu Kitô là điều ”trái ngược tỏ tường đối với ý Chúa Kitô, là cớ vấp phạm đối với thế giới và làm thương tổn chính nghĩa thánh thiêng nhất là sự loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (UR 1).

Liên hiệp Tin Lành Baptiste thế giới qui tụ khoảng 70 triệu tín hữu trên thế giới. (SD 6-12-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.