Đức Thánh Cha tiếp kiến các Giám Mục Đại Hàn và Mông Cổ
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các GM Đại Hàn tiếp tục bảo tồn và phát huy
tình hiệp thông trong Giáo Hội, đồng thời chào đón và nâng đỡ các tu sĩ.
Ngài
đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 3-12-2007 dành cho 25 GM
Đại Hàn và Đức Cha Wenceslao Padilla, người Phi luật tân, dòng thừa sai Khiết Tâm
Đức Mẹ, hiện là Phủ doãn Tông Tòa Ulanbaator, Mông Cổ, về Roma hành hương viếng mộ
hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Đầu buổi tiếp kiến, Đức Cha Gioan Trương
Ích (Chang Yik), GM giáo phận Xuân Xuyên (Chunchon), Chủ tịch HĐGM Đại Hàn, đã đại
diện mọi người chào mừng ĐTC.
Trong bài huấn dụ ĐTC chào mừng sự tăng trưởng
mạnh của Giáo Hội tại Nam Hàn, một phần không nhỏ là do chứng tá nổi bật của các vị
tử đạo Đại Hàn và các vị khác ở Á châu. Ngài cũng nhắc đến sự bắt đầu lại của Giáo
Hội tại Mông Cổ từ 15 năm nay.
ĐTC ghi nhận sự kiện trong các phúc trình,
các GM Đại Hàn nói đến sự quyến rũ của trào lưu duy vật và những hậu quả tiêu cực
của não trạng tục hóa, ngài khẳng định rằng: ”Khi người ta bị lôi kéo khỏi nơi Chúa
thì chắc chắn họ sẽ lang thang trong hoang địa của cô đơn cá nhân và sự phân hóa của
xã hội”. Trong chiều hướng đó, ĐTC khích lệ các GM Đại Hàn giúp các tín hữu tăng cường
lòng gắn bó hiệp thông với Chúa Kitô và cảm nghiệm tình hiệp thông ấy giữa lòng Giáo
Hội. Ngài chia sẻ nỗi ưu tư của các GM Đại Hàn vì không thiếu những người lớn, sau
khi được tiếp nhận vào Giáo Hội, đã không duy trì quyết tâm hoàn toàn tham dự các
lễ nghi phụng vụ của Giáo Hội sau đó. ĐTC đề cao chương trình của các GM Đại Hàn làm
nổi bật tầm quan trọng của thánh lễ chúa nhật, qua các chương trình huấn giáo thích
hợp về Thánh Thể.
Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC nói: ”Tôi khuyến khích anh em
làm sao để các nam tu sĩ được chào đón và hỗ trợ trong nỗ lực của họ góp phần vào
công cuộc loan truyền Nước Thiên Chúa. Một trong cách khía cạnh đẹp nhất trong lịch
sử Giáo Hội là cac trường phái linh đạo của các dòng tu. Khi chia sẻ kho tàng sống
động ấy với giáo dân, các tu sĩ sẽ góp phần rất lớn vào đời sống sinh động trong đời
sống Giáo Hội giữa lòng các giáo phận của anh em”. ĐTC ám chỉ tới sự kiện tại
Đại Hàn, các GM thường quan tâm tăng cường đời sống của các LM giáo phận, nhưng các
dòng nam ít được nâng đỡ để có cơ hội phát triển mạnh tại nước này.
Sau cùng
ngài nói thêm rằng: ”Tôi tái khẳng định tầm quan trọng của sự thăng tiến hôn nhân
và gia đình tại các miền của anh em. Nỗ lực của anh em trong lãnh vực này ở trọng
tâm công cuộc truyền giảng Tin Mừng cho văn hóa và góp phần rất nhiều vào an sinh
của xã hội nói chung. Có nhiều LM, tu sĩ đã dấn thân trong công tác tông đồ này, một
công tác cũng thuộc về giáo dân”.
Trong số gần 50 triệu dân Nam Hàn hiện nay,
có khoảng 10% là tín hữu Công Giáo. Người ta không chắc chắn về số tín hữu Công Giáo
tại Bắc Hàn. Riêng tại Mông Cổ, số tín hữu Công Giáo chỉ có khoảng 200 người trên
tổng số 2 triệu dân, đa số theo Phật giáo Kim Cương thừa từ Tây Tạng (SD 3-12-2007).