Đức Thánh Cha tiếp các Bề trên Tổng quyền các Hội thừa sai
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các Hội Thừa Sai tiếp tục trung thành theo gương
các vị sáng lập và nhiệt thành chu toàn sứ mạng truyền giáo.
Ngài đưa ra lời
kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 16-11-2007 dành cho các tham dự viên khóa
họp các vị Bề trên Tổng quyền các Hội thừa sai do Bộ truyền giáo triệu tập với mục
đích tăng cường sự cộng tác của các Hội này với Bộ truyền giáo. Tổng số người hiện
diện tại buổi tiếp kiến lên tới 100 vị.
Trong bài huấn dụ, ĐTC ghi nhận ngày
nay có nhiều hội thừa sai phát triển và đẩy mạnh sự cộng tác với các thừa sai giáo
dân. Ngài nhấn mạnh rằng các hình thức cộng tác này phải được điều hành bằng những
qui chế chuyên biệt và các chỉ thị rõ rệt, trong niềm tôn trọng căn tính giáo luật
của mội Hội thừa sai.
Ngài cũng nhắc đến một nguyên tắc này là: ”Sự hiệp thông
với các đấng kế vị các Tông Đồ tiếp tục là tiêu chuẩn và là bảo đảm sự phong phú thiêng
liêng của họat động truyền giáo. Sự hiệp thông với Giáo Hội trong niềm tin, cậy, mến,
là dấu hiệu và là sự nếm hưởng trước về tình hiệp nhất và an bình, vốn là kế hoạch
của Thiên Chúa cho toàn thể gia đình nhân loại”.
Trong lời chào mừng ĐTC,
ĐHY Ivan Dias, người Ấn độ, Tổng trưởng Bộ Truyền giáo cho biết tham dự Hội nghị này,
có 16 Bề trên tổng quyền các Hội thừa sai thuộc quyền Tòa Thánh và đến từ các nước
Canada, Colombia, Pháp, Ai Len, Italia, Mêhicô, Bồ đào nha, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ,
Anh quốc và Hoa Kỳ. Trong số các hội đó có Hội Thừa Sai Paris, Hội thừa sai Maryknoll,
Hội thừa sai Mill Hill, v.v. Ngoài ra có 6 Bề trên tổng quyền các hội thừa sai thuộc
quyền giáo phận, đến từ các nước Nam Hàn, Ấn độ, Nigeria, và Phi luật tân.
Đây là lần đầu tiên Bộ truyền giáo tổ chức khóa họp thuộc loại này, để cùng nhau suy
tư và cập nhật viễn tượng truyền giáo cho dân ngoại. Chủ đề khóa họp là ”Văn kiện
về quan hệ hỗ tương giữa Bộ truyền giáo và các Hội thừa sai: Cùng nhau thi hành sứ
mạng” (SD 16-11-2007)