2007-11-10 17:40:00

Đức Thánh Cha tiếp kiến 40 ngàn thành viên các Huynh Đoàn Italia


VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các Huynh đoàn tại Italia tiếp tục sứ mạng thông truyền tình thương của Thiên Chúa cho tha nhân và đào sâu đời sống thiêng liêng, gắn bó với Chúa.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 10-11-2007 dành cho 40 ngàn thành viên các huynh đoàn Italia tại Quảng trường Thánh Phêrô, dưới sự hướng dẫn của Đức Cha Armando Brambilla, GM Phụ tá Roma, Đại biểu của HĐGM Italia đặc trách các Huynh đoàn tại nước này. Các thành viên Huynh đoàn trong y phục cổ truyền nhiều màu mang theo nhiều cờ hiệu khác nhau của các huynh đoàn. Trước khi được ĐTC tiếp kiến, họ tham dự thánh lễ do Đức Cha Brambilla cử hành lúc 10 giờ sáng.

Trong bài huấn dụ, ĐTC nhắc đến vai trò quan trọng của các huynh đoàn trong lịch sử Giáo Hội tại Italia, qui tụ các tín hữu giáo dân, làm nổi bật một số khía cạnh của lòng đạo đức bình dân liên quan đời cuộc đời của Chúa Giêsu, nhất là cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Chúa, lòng tôn sùng Mẹ Maria và các thánh. Đồng thời các Huynh đoàn cũng dấn thân các hoạt động từ thiện, bác ái và tương trợ lẫn nhau.

ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Các Huynh đoàn không phải chỉ là những hiệp hội tương thân tương lai, nhưng là một tập hợp các anh chị em sống Tin Mừng, với ý thức mình là thành phần sinh động của Giáo Hội, quyết tâm thực hành giới răn thương yêu, là giới luật thúc đẩy họ mở rộng tâm hồn đối với tha nhân, nhất là những người ở trong tình cảnh khó khăn”.

ĐTC cũng nhắc nhủ các thành viên Huynh đoàn Italia rằng: ”Để có thể thông truyền cho anh chị em mình sự dịu dàng ân cần chăm sóc của Chúa Cha, chúng ta cần phải kín múc nơi nguồn mạch là chính Thiên Chúa, nhờ những giờ cầu nguyện lâu dài, chăm chỉ lắng nghe Lời Chúa và có cuộc sống hoàn toàn qui hướng về Chúa, được nuôi dưỡng bằng các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể.. Trong thời đại có nhiều thay đổi lớn hiện nay, Giáo Hội tại Italia đang cần đến anh chị em, để đưa sứ điệp Tin Mừng bác ái tới tất cả mọi người, qua những con đường cũ và mới.”
Nói tóm lại, - ĐTC nói, - ”Anh chị em có thể chu toàn sứ mạng rất quan trọng của mình nếu anh chị em luôn vun trồng tình yêu sâu xa đối với Chúa và ngoan ngoãn vâng phục các vị Chủ Chăn của Anh chị em”.

Tại Italia có tới 6 ngàn huynh đoàn, trong đó có 2 ngàn gia nhập một Liên hiệp do HĐGM Italia thành lập năm 2000. (SD 10-11-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.