2007-11-08 17:58:16

Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Thống Mozambique
 


VATICAN. Sáng hôm qua, 8-11, ĐTC đã tiếp kiến tổng thống Cộng hòa Mozambique, ông Armando Guebuza, và bày tỏ mong ước có sự cộng tác ngày càng hữu hiệu hơn trong lãnh vực y tế và giáo dục.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, sau khi hội kiến với ĐTC, tổng thống Guebuza và đoàn tùy tùng đã gặp ĐHY Quốc vụ khanh Bertone và Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti.

Trong các cuộc hội kiến thân mật, các vị bày tỏ hài lòng vì quan hệ tốt đẹp giữa Tòa Thánh và Mozambique, cũng như sự đồng ý kiến cũng như những đề nghị mà Giáo Hội có thể mang lại cho công ích của toàn dân nước Mozambique. Các vị mong ước một sự cộng tác ngày càng cụ thể hơn trong lãnh vực y tế và giáo dục các thế hệ trẻ. Đặc biệt Giáo Hội Công Giáo dấn thân tăng cường và phát triển sự hiện diện trong lãnh vực đại học.

Các vị cũng nói đến việc áp dụng Hiệp định hòa bình ký kết tại Roma cách đây 15 năm, vào ngày 4-10, và đồng ý về sự cần thiết phải đạt tới sự hòa giải đất nước hoàn toàn. Sau cùng, Tòa Thánh và Mozambique cũng dự trù mở lại các cuộc thảo luận để tiến tới một hiệp định giữa hai bên.

Mozambique rộng hơn 800 ngàn cây số vuông, với 21 triệu dân, trong đó 11,6% là tín hữu Công Giáo (SD 8-11-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.