2007-11-08 17:58:07

Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân kỷ niệm 1600 năm Thánh Gioan Kim Khu qua đời
 


VATICAN. Nhân kỷ niệm 1600 năm thánh Gioan Kim Khẩu qua đời, ĐTC Biển Đức 16 đã công bố một sứ điệp đề cao sự nghiệp, nhất là những hoạt động của thánh nhân cổ võ tình hiệp nhất của Giáo Hội.
Sứ điệp mang chữ ký của ĐTC ngày 10-8 năm nay tại Castel Gandolfo và được Phòng Báo Chí Tòa Thánh công bố hôm 8-11-2007.

ĐTC gợi lại tiểu sử thánh Gioan, sinh tại Antiokia bên Siri hồi giữa thế kỷ thứ 4, lãnh nhận phép rửa khi còn trẻ, sống ẩn dật và khổ hạnh trong sa mạc Siri 6 năm, thụ phong LM và phục vụ Giáo Hội tại Antiokia trong 12 năm, trước khi được chọn làm GM thành Constantinople năm 398. Ngài tận tụy cải tổ hàng giáo sĩ, khích lệ các vị bằng lời nói và gương lành. Thánh nhân mạnh mẽ chống lại lối sống sa hoa phung phí của dân giàu tại kinh đô, và ngài sống một đời khổ hạnh, đơn sơ, quảng đại phân phát của cải, làm phúc cho dân nghèo. Thánh Gioan Kim Khẩu cũng rất nhiệt thành truyền giảng Tin Mừng, kiến thiết nhà thương để chăm sóc bệnh nhân, rao giảng và viết nhiều tác phẩm. Ngài bị những kẻ cường quyền, đạo và đời chống đối, hai lần bị hoàng đế lên án lưu đày, và qua đời vì kiệt lực ngày 14-9 cách đây 16 thế kỷ, tại Camana del Ponto trong lúc bị giải tới nơi lưu đày. Từ thế kỷ thứ 5 trở đi, thánh Gioan Kim khẩu được toàn thể Giáo Hội Kitô, Đông cũng như Tây phương, tôn kính, vì chứng tá can trường bảo vệ niềm tin của Giáo Hội và quảng đại tận tụy chu toàn sứ vụ mục tử.

ĐTC đặc biệt đề cao nỗ lực của thánh Gioan Kim Khẩu nhắm vượt thắng những chia rẽ trong Giáo Hội và kiến tạo hiệp nhất, cổ võ sự hòa giải và hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu Kitô Đông và Tây Phương. ”Tại Antiokia cũng như tại Constantinople, thánh Gioan đều say mê nói về sự hiệp nhất của Giáo Hội rải rác trên thế giới.. Đối với thánh nhân, sự hiệp nhất của Giáo Hội trong Chúa Kitô được chứng tỏ một cch rất đặc biệt trong Thánh Thể”.

Sau cùng, ĐTC bày tỏ mong ước nồng nhiệt rằng các giáo phụ, trong đó vang dỗi Truyền thống liên tục của Kitô giáo, ngày càng trở thành một điểm tham chiếu vững chắc cho tất cả các nhà thần học của Giáo Hội”.

Sứ điệp của ĐTC đã được tuyên đọc hôm 8-11-2007, trong buổi khai mạc Hội nghị quốc tế về thánh Gioan Kim Khẩu, tổ chức tại Giáo hoàng học viện Augustianum cạnh Vatican, với sự cộng tác của Học viện Giáo Hoàng Đông phương, từ ngày 8 đến 10-11-2007, nhân kỷ niệm 1600 năm thánh nhân qua đời.

Trong phiên nhóm sáng 8-11-2007, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Tân Cử Raffaele Farina SBD, Thư viện trưởng của Tòa Thánh, đã có hai bài thuyết trình về một số khía cạnh trong thần học của thánh Gioan Kim Khẩu, đặc biệt là Kitô học, đạo lý về Chúa Ba Ngôi và về Giáo Hội học.

Hai bài thuyết trình ban chiều nói về thần học mục vụ và tu đức của thánh nhân. (SD 8-11-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.