ĐTC KHUYẾN KHÍCH CÁC CƠ CẤU DƯỢC KHOA BẢO VỆ SỰ SỐNG VÀ LIÊN ĐỚI VỚI CÁC NƯỚC NGHÈO
VATICĂNG: ĐTC Biển Đức XVI khích lệ các cơ cấu dược khoa chu toàn sứ mệnh của mình
là bảo vệ sự sống, phục vụ con người và cung cấp thuốc men cần thiết cho người dân
mọi nước trên thế giới.
ĐTC đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp
các than dự viên hội nghị quốc tế các dược sĩ công giáo lần thứ 25 về đề tài ”Các
biên giới mới của hoạt động dược khoa”, nhóm tại nội thành Vaticăng. ĐTC đã tái khẳng
định quan điểm Kitô về sinh học y khoa và dược khoa là bảo vệ sự sống và sức khỏe
của mọi người trên thế giới. Dược sĩ có vai trò tế nhị làm trung gian giữa các bác
sĩ và bệnh nhân và có nhiệm vụ giáo dục đối với các bệnh nhân trong việc dùng thuốc.
Họ có trách nhiệm báo cho các bệnh nhân biết các hệ lụy luân lý trong việc sử dung
một số loại thuốc như thuốc ngăn không cho bào thai bám vào tử cung hay giảm thiểu
sự sống của con người. ĐTC nói: ”Không ai có thể bị sử dụng như một đồ vật để thực
hiện các cuộc thử nghiệm dược khoa. Các cuộc thử nghiệm đó phải được thực hiện theo
các luật lệ luân lý nền tảng. Bất cứ việc chữa trị hay thử nghiệm nào cũng phải nhắm
tới thiện ích của con người chứ không phải chỉ có mục đích tìm tòi tiến bộ khoa học
mà thôi. Việc kiếm tìm thiện ích cho nhân loại không thể được thực hiện mà gây thiệt
hại cho các bệnh nhân”.
ĐTC Biển Đức XVI cũng đòi cho các dược sĩ quyền tự
do lương tâm khước từ cộng tác trực tiếp hay gián tiếp vào việc cung cấp các loại
thuốc có mục đích vô luân như phá thai và giết người êm dịu. Đề cập đến quyền của
mọi người trên thế giới được có các thuốc men tối thiểu cần thiết ĐTC cầu mong các
cơ cấu dược khoa khác nhau, từ phòng thí nghiệm cho tới các trung tâm, các nhà thương,
bệnh xá cũng như con người thời đại, liên đới với nhau, làm sao để mọi giai tầng xã
hội toàn thế giới, đặc biệt những người nghèo nhất, được săn sóc thuốc men cần thiết
tối thiểu. Ngài cầu mong các khoa sinh y học phục vụ con người, vì mọi hiểu biết khoa
học trong lãnh vực sức khỏe và mỗi bước tiến của dược khoa phải phục vụ bệnh nhân
trong sự toàn vẹn của họ (SD RG 29-10-2007)