2007-10-19 16:23:46

Đức Thánh Cha tiếp kiến 8 Giám Mục Congo Brazaville


VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 19-10-2007 dành cho 8 GM nước Congo Brazzaville, ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các tín hữu Kitô và toàn dân nước này thăng tiến sự hòa giải giữa các sắc tộc.

Phái đoàn GM Congo bên Phi châu về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung, ĐTC nói: ”Tôi kêu gọi các tín hữu Kitô và toàn dân Congo Brazzaville hãy mở ra những con đường hòa giải để những khác biệt về chủng tộc và xã hội, được sống trong niềm tôn trọng và yêu thương lẫn nhau, trở thành một sự phong phú chung cho mọi người, chứ không trở thành nguyên do gây chia rẽ”.

Trong ý hướng đó, - ĐTC nói- ”Giáo Hội không thể tránh né sứ mạng cơ bản là truyền giảng Tin Mừng, sứ mạng này mời gọi Giáo Hội sống hòa hợp giữa đức tin và các qui luật luân lý. Để rao giảng trong sự thật và trong chiều sâu, cần phải trở thành những chứng nhân trung thành và đáng tin cậy hơn của Chúa Kitô.. Đòi hỏi này có liên hệ trước tiên tới HĐGM: cơ chế này được mời gọi ngày càng trở thành một nơi ưu tiên của sự hiệp thông, của đời sống huynh đệ và của sự làm việc có phối hợp về các dự án chung”.

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC khuyến khích các GM Congo Brazzaville tăng cường việc huấn luyện giáo dân, đặc biệt là các giáo lý viên. Ngài không quên kêu gọi đông đảo các LM Congo đang sống ở nước ngoài hãy quan tâm đến nhu cầu mục vụ lớn lao trong các giáo phận của mình và đưa ra những chọn lựa cần thiết, đáp ứng lời kêu gọi tha thiết của các giáo phận liên hệ.

Sau cùng, ĐTC mời gọi các GM bênh vực hôn nhân và gia đình đứng trước tình trạng sa xút trầm trọng con số các cuộc kết hôn theo phép đạo tại Congo và những luật lệ dân sự làm cho hôn nhân và cơ cấu gia đình trở nên bấp bên. Ngài chống lại tệ đoan đòi của hồi môn quá lớn, khiến cho nhiều người trẻ không dám dấn thân trong hôn nhân.

Trong số 3 triệu dân tại Congo Brazzaville, có 45% là tín hữu Công Giáo. Từ sau khi được độc lập năm 1960, Congo đã chịu nhiều cuộc xung đột và thay đổi chế độ, đặc biệt là 3 cuộc chiến tranh từ 1990 đến 1999 tạo nên tình trạng chia rẽ sâu đậm trong đất nước (SD 19-10-2007).

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.