2007-10-19 16:23:55

Lần đu tiên phái đoàn Tin Lành Mennonite viếng thăm Tòa Thánh


VATICAN. Lần đầu tiên phái đoàn trung ương Tin Lành Mennonite đến viếng thăm Tòa Thánh từ ngày 18 đến 23-10-2007.

Sáng 19-10-2007, 10 vị trong phái đoàn cùng với những người tháp tùng đã được ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến, và nhân dịp này, Ngài kêu gọi tăng cường đối thoại đại kết và sự dấn thân chung của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng hòa bình thế giới.

Tin lành Mennonite do Menno Simons (1496-1561), vốn là một linh mục Công Giáo, thành lập tại Hòa Lan và hiện có 1 triệu rưỡi tín hữu tại hơn 50 quốc gia. Cuộc đối thoại đại kết giữa cộng đoàn Tin lành này với Giáo Hội Công Giáo bắt đầu từ năm 1998, đã công bố chung văn kiện hồi năm 2003 với tựa đề ”Cùng nhau được kêu gọi trở thành những người xây dựng hòa bình”.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC cũng nhắc đến văn kiện ấy và ghi nhận giữa các tín hữu Công Giáo và Mennonite có nhiều xác tín chung. ”Chúng ta đều hiểu rằng ”hòa giải, chứ không phải bạo lực, và tích cực xây dựng hòa bình là điều thuộc về trọng tâm của Tin Mừng” (cf Mt5,9; Rm 12,14-21,n. 179). Điều rất quan trọng là chúng ta tiếp tục tìm kiếm sự hiệp nhất của các môn đệ Chúa Kitô. Chứng tá của chúng ta sẽ bị suy yếu bao lâu thế giới còn thấy sự chia rẽ giữa chúng ta”.

Và ĐTC bày tỏ hy vọng cuộc viếng thăm của phái đoàn trung ương Tin Lành Mennonite sẽ là một bước tiến dẫn tới sự cảm thông và hòa giải với nhau.

Tin Lành Mennonite thuộc truyền thống tái tẩy giáo (anabaptiste) và vốn có lập trường chủ hòa. Hệ phái Tin Lành này chủ trương chỉ ban phép rửa tội cho những người có thể tự mình quyết định.

Năm 1986, khi Đức Gioan Phaolô 2 tổ chức cuộc gặp gỡ liên tôn tại Assisi để cầu nguyện cho hòa bình thế giới, Cộng đồng Tin Lành Mennonite cũng được mời và đã gửi phái đoàn đến tham dự. (SD 19-10-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.