VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 kêu gọi các nhà thể thao đưa các nhân đức của ngành này vào
đời sống thường nhật, đồng thời cũng hướng về chiều kích tinh thần thiêng liêng của
ngành thể thao.
Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng
6-10-2007 dành cho 65 người thuộc Hội tuyển quốc gia Áo về trượt tuyết, trong đó có
nhiều người đã từng đoạt huy chương.
Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC đề
cao sự quí trọng của dân nước Áo đối với ngành thể thao mùa đông, cũng như những thành
tích của các thể tháo gia người Áo trong lãnh vực này. Ngài nhắc đến sự ngưỡng mộ
của nhiều người đối với các đức tính và giá trị mà thể thao chứng tỏ như: sự kiên
trì, nỗ lực đạt đích, sự dấn thân và sẵn sàng hy sinh, kỷ luật nội tâm và bên ngoài,
sự tôn trọng tha nhân, tinh thần đồng đội, tình liên đới, sự công chính, tử tế, ý
thức những khuyết điểm của mình.
ĐTC nói: ”Anh chị em giữ một vai trò quan
trọng trong xã hội nếu anh chị em mang lại cho những thái độ và xác tín ấy một khuôn
mặt và đưa các đức tính vừa nói vượt qua lãnh thực thể thao, và thể hiện chân thực
nơi sự dấn thân trong các lãnh vực gia đình, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Sự kiện
đó có thể mang lại cho giới trẻ một đóng góp quí giá đứng trước bnhững thay đổi xã
hội hiện nay, trong đó càng ngày người ta càng đánh mất các giá trị và bị lạc hướng”.
ĐTC cũng nhắc đến con người toàn diện bao gồm cả chiều kích thể xác, tinh thần và
linh hồn, họp thành một hữu thể duy nhất và hòa hợp với nhau.. Ngài nói: ”Các hoạt
động thể thao cũng giúp con người nhận thức những tài năng, năng khiếu, sức sinh động,
và cuộc sống của mình như một món quà của Thiên Chúa. Vì thế, thể thao phải giúp chúng
ta hướng về Thiên Chúa là Đấng dựng nên chúng ta. Trong ý nghĩa đó thánh Phaolô đã
dùng hình ảnh tranh đua thể thao để nhắc nhở về ơn gọi cao cả của con người là đạt
tới triều thiên vĩnh cửu (1 Cor 9,24-25).
Và ĐTC kết luận rằng: ”Các bạn thân
mến, các bạn hãy trở thành những người tranh đua thể thao mà thôi, nhưng còn là những
lực sĩ cố gắng đạt giải chiến thắng của đời sống Kitô. Ước gì tấm gương của các bạn
cũng khích lệ những người khác tranh đấu cho sự thiện và trở thành những lực sĩ của
Chúa Kitô, Đấng muốn trao tặng con người sự sống chân thực” (SD 6-10-2007)