2007-10-01 16:53:06

ĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ ƠN GỌI THỪA SAI TẠI PHÁP VATICAN


ĐTC Biển Đức 16 cầu chúc việc cử hành Năm Truyền Giáo tại Pháp củng cố tinh thần truyền giáo nơi mọi tín hữu, bằng lời cầu nguyện, cuộc sống chứng tá và sự dấn thân Kitô dưới nhiều hình thức.

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp, qua trung gian ĐHY Ivan Dias, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, gửi tới các tham dự viên ngày khai mạc năm Truyền Giáo, cử hành tại Lisieux hôm 1-10-2007, lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu (1873-1897), Tiến Sĩ Hội Thánh. Năm nay cũng là năm kỷ niệm 80 năm thánh nữ được tôn phong làm Bổn Mạng các xứ truyền giáo.

Buổi khai mạc năm Truyền Giáo này do HĐGM Pháp và các Hội Giáo Hoàng truyền giáo tại nước này tổ chức với sự tham dự của hơn 300 người, đại diện tất cả các Hội dòng và hội đoàn thừa sai.

Sinh hoạt này được tổ chức nhân dịp năm nay là năm kỷ niệm 50 năm Đức Piô 12 ban hành Thông điệp Fidei Donum, Hồng Ân đức tin, tạo nên một phong trào các LM triều và giáo dân tại các nước Kitô kỳ đến hoạt động tại các xứ truyền giáo ít là trong một thời gian. Ngoài ra, năm nay cũng được HĐGM Pháp tuyên bố là năm Truyền Giáo.

Trong sứ điệp, ĐTC cầu chúc cho ơn gọi truyền giáo của các LM, tu sĩ nam nữ và giáo dân tiếp tục được phát triển, theo đường hướng của tất cả những người đã dấn thân trên mọi đại lục qua các thế kỷ. Ngài viết: ”Cầu xin CHúa đặt nơi tâm hồn của nhiều người trẻ Âu Châu ước muốn hiến thân không chút dè dặt để loan báo ơn cứu độ do Chúa Kitô mang lại, nhất là tại Phi châu, Mỹ la tinh, Á châu và Úc châu”.

Nhắc đến tinh thần truyền giáo của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mặc dù không ra khỏi Đan viện Cát Minh ở Lisieux, ĐTC nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc cầu nguyện, đức bác ái và hoạt động trong công cuộc truyền giáo của Giáo Hội, và ngài khẳng định rằng: ”Tôi cầu chúc cho việc cử hành Năm truyền giáo tại Lisieux củng cố ý thức truyền giáo nơi mọi tín hữu Kitô, nhờ việc cầu nguyện, chứng tá cuộc sống và sự dấn thân Kitô dưới mọi hình thức, để mọi tín hữu trở thành nhà truyền giáo tại nơi họ sinh sống và ơn gọi được nảy sinh để loan báo Tin Mừng cho những người chưa được nghe biết”.

Tại cuộc hội thảo truyền giáo ở Lisieux, ĐHY Jean Pierre Ricard, TGM Bordeaux, Chủ tịch HĐGM Pháp, đã đọc diễn văn khai mạc, sau đó đã có 2 bài tường trình về kinh nghiệm phong phú của các thừa sai Hồng Ân đức tin trong quá khứ và ngày nay. Ban chiều, các LM Pháp trao đổi với các LM từ các nước khác đang hoạt động mục vụ từ vài năm nay trong các giáo phận tại Pháp.

Ngày Truyền Giáo thảo kết thúc với thánh lễ đồng tế do ĐHY Ivan Dias, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ truyền giáo, chủ sự. (SD 1-10-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.