2007-09-28 18:39:56

ĐỨC THÁNH CHA TỪ BIỆT GIÁO QUYỀN VÀ CHÍNH QUYỀN CASTEL GANDOLFO


CASTEL GANDOLFO. Sáng 28-9-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến và chào từ biệt giáo quyền và chính quyền thành Castel Gandolfo trước khi về Roma, sau hơn 2 tháng cư ngụ tại dinh thự mùa hè này.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có cha sở địa phương, ông thị trưởng và hội đồng thành phố, cộng đoàn tu sĩ nam nữ và giáo xứ thánh Tômaso Villanova, đại diện các nhân viên an ninh và công lực, cũng như nhân viên của phủ thống đốc Vatican, đặc biệt là các sĩ quan và binh sĩ thuộc phi đoàn 31 của Italia đã giúp ngài di chuyển các nơi ở Italia, đặc biệt là đi trực thăng từ Castel Gandolfo về Roma.

ĐTC cám ơn tất cả mọi người vì sự tiếp đón và giúp đỡ dành cho ngài, nhưng còn cho đông đảo các tín hữu hành hương đến tham dự các buổi đọc kinh Truyền Tin trưa chúa nhật.

Lúc 10 giờ sáng thứ bẩy 29-9-2007 này, ĐTC chủ sự thánh lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để truyền chức cho 6 tân GM, 5 vị người Italia và một vị người Ucraine gốc Ba Lan là Đức Ông Mieczyslaw Mokrzycki (”Mietek” 46 tuổi), tân TGM Phó của tổng giáo phận Lvov bên Ucraine. Các vị khác là Đức Cha Brugnano, 64 tuổi tân TGM giáo phận Camerino Italia; vị thứ ba là Đức TGM Ravasi, 65 tuổi, tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Văn hóa; thứ tư là Đức TGM Caputo 57 tuổi, tân Sứ thần Tòa Thánh tại Malta, thứ 5 là Đức Cha Pagano 59 tuổi, Giám đốc Văn khố mật của Vatican, sau cùng là Đức Cha Vincenzo di Mauro, 56 tuổi tân tổng thư ký sở kinh tế của Tòa Thánh.

Đây là cuộc truyền chức GM đầu tiên do ĐTC Biển Đức 16 cử hành kể từ khi ngài được bầu làm Giáo Hoàng cách đây 2 năm rưỡi (SD 28-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP









All the contents on this site are copyrighted ©.