2007-09-27 16:30:40

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC GIÁM MỤC UCRAINE LA TINH


CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 tái kêu gọi các GM Công Giáo la tinh ở Ucraine đẩy mạnh sự đoàn kết và cộng tác với Giáo Hội Công Giáo Ucraine nghi lễ đông phương, đồng thời tăng cường việc đào tạo linh mục và huấn luyện giáo dân.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 27-9-2007, dành cho 13 GM Công Giáo la tinh từ 7 giáo phận Ucraine về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Trước đó, hôm 24-9-2007, ngài đã tiếp chung các vị với phái đoàn 8 GM Công Giáo Ucraine nghi lễ đông phương và cũng đưa ra lời kêu gọi đoàn kết và cộng tác chặt chẽ hơn giữa hai cộng đồng Giáo Hội.

Trong bài huấn dụ, ĐTC khẳng định rằng: ”Ước gì chúng được nên một! Lời nguyện của Chúa Kitô trong nhà Tiệc Ly liên tục vang dội trong Giáo Hội như một lời mời gọi tìm kiếm sự hiệp nhất không biết mệt mỏi. Nếu tình hiệp thông trong nội bộ các cộng đoàn Công Giáo được củng cố thì cũng dễ dàng thực hiện cuộc đối thoại phong phú giữa Giáo Hội Công Giáo với các Giáo Hội và cộng đoàn Kitô khác. Anh em mạnh mẽ cảm thấy những đòi hỏi của công cuộc đại kết; từ bao thế kỷ dài, anh em đã sống cùng với các anh chị em Chính Thống và cùng với họ tìm cách thực hiện một cuộc đối thoại thường nhật bao trùm nhiều lãnh vực của cuộc sống. Ước gì những khó khăn và chướng ngại, và cả những thất bại không làm giảm bớt nhiệt tâm của anh em trong việc tiến bước theo chiều hướng đại kết”.

ĐTC cũng ghi nhận những thách đố và khó khăn của Giáo Hội Công Giáo tại Ucraine thời hậu cộng sản. Ngài khích lệ các GM tăng cường việc huấn luyện thích hợp cho các linh mục, chăm sóc ơn gọi. Phần lớn các LM Ucraine là những chứng nhân về sự xả kỷ đích thực, quảng đại vui tươi, khiêm tốn thích ứng với những hoàn cảnh hoạt động bấp bênh, và những khó khăn về kinh tế”.

Sau cùng ĐTC kêu gọi các GM Ucraine quan tâm đến việc huấn luyện giáo dân để họ biết nói lên lý do tại sao mình tin tưởng, nhất là trong thời đại ngày nay, và đó là một trong những ưu tiên mục vụ cần quyết tâm theo đuổi.

Cộng hòa Ucraine rộng hơn 603 ngàn cây số vuông, tức là gần gấp đôi Việt Nam, nhưng dân số chỉ vào khoảng 46 triệu người, trong đó 78% là người Ucraine, 17,3% là người Nga, phần còn lại thuộc một số sắc dân khác. Về mặt tôn giáo, số người không tôn giáo hoặc vô thần lên tới 57,5%, phần còn lại gồm gần 30% theo Chính Thống giáo, 8,2% theo Công Giáo, 3,5% theo Tin Lành và người Do thái chiếm 0,9%.

Giáo Hội Công Giáo tại Ucraine gồm hai nghi lễ: nghi lễ Đông phương Bizantine có 5 triệu 200 ngàn tín hữu với 13 giáo phận. Nghi lễ la tinh có 800 ngàn tín hữu thuộc 1 tổng giáo phận và 6 giáo phận thuộc hạt. (SD 27-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.