2007-09-20 16:53:28

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN CÁC GIÁM MỤC BENIN


CASTEL GANDOLFO. Trong buổi tiếp kiến sáng 20-9-2007, dành cho HĐGM Bénin bên Phi Châu, ĐTC cổ võ phát triển linh đạo hiệp thông chân thực nơi hàng GM và LM, để đối phó với nhiều thách đố ngày nay.

9 GM và 1 LM giám quản Bénin về Roma hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ và thăm Tòa Thánh. Trong bài huấn dụ tại buổi tiếp kiến chung, ĐTC nói: ”Các GM được mời gọi sống trước tiên tình hiệp thông với nhau để tìm được sức mạnh và sự nâng đỡ cho sứ vụ của mình, và tạo điều kiện dễ dàng cho các hoạt động truyền giáo... Tôi cũng mời gọi anh em phát triển tình hiệp thông ấy nơi hàng linh mục, giúp đỡ các LM, nhờ chất lượng các quan hệ giữa GM và LM, đảm nhận trọn vẹn sứ vụ linh mục của họ”.

ĐTC nhắn nhủ các LM tại Bénin phân biệt trong các truyền thống của dân tộc, phát huy những khía cạnh tích cực trong đó, và loại bỏ những gì có thể gây hại hoặc duy trì sự sợ hãi hay loại trừ ngươi khác. Đức tin Kitô phải ghi tạc nơi các tâm hồn tự do nội tâm và trách nhiệm mà Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trước những biến cố trong cuộc sống”.

Cũng trong bài huấn dụ, ĐTC ca ngợi sự dấn thân của các tu sĩ nam nữ ở Bénin trong việc phục vụ những người kém may mắn nhất trong xã hội, không phân biệt ai, nhưng không bao giờ được bỏ qua một bên Thiên Chúa và Đức Kitô. Cần rao giảng về Thiên Chúa nhưng không vì vậy mà muốn áp đặt niềm tin của Giáo Hội”.

Sau cùng, ĐTC kêu gọi các GM Bénin cổ võ và giúp đỡ các giáo dân tham gia tích cực vào các lễ nghi phụng vụ, tránh những yếu tố văn hóa không phù hợp với đức tin Kitô bằng cách huấn luyện vững chắc cho các LM và chủng sinh về phụng vụ. Ngoài ra cũng cần tăng cường việc đối thoại chân thành với các tín hữu Hồi giáo để tránh mọi hình thức bất bao dung và phòng ngừa bạo lực.

Cộng hòa Bénin rộng hơn 114 ngàn cây số vuông, bằng 1 phần 3 Việt Nam, với dân số hơn 7 triệu người, trong số này 23% là tín hữu Công Giáo thuộc 10 giáo phận; 10% theo Hồi giáo và 65% theo các đạo cổ truyền của Phi châu, trong đó có đạo Vudu. Bénin được coi như chiếc nôi của đạo này và các các thày pháp của đạo Vudu có hệ thống rất phẩm trật. Trào lưu pha trộn đạo này với Kitô giáo khá thịnh hành, và nhiều tín hữu Công Giáo, Tin Lành, Hồi giáo cũng tham dự các lễ của Vudu hàng năm.

Vị Sứ Thần Tòa Thánh thường trú đầu tiên tại nước này là Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, nay là Sứ Thần Tòa Thánh tại Cộng hòa Trung Phi và Tchad. (SD 20-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.