2007-09-15 19:03:30

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP KIẾN TÂN ĐẠI SỨ CỘNG HÒA AI LEN


CASTEL GANDOLFO. Sáng 15-9-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tân Đại sứ Cộng hòa Ai Len, Ông Noel Fahey, đến trình quốc thư. Ngài cổ võ đối thoại giữa Giáo Hội và Nhà Nước, đồng thời đề cao tầm quan trọng của các giá trị luân lý đạo đức.

Tân đại sứ Noel Fahey năm nay 61 tuổi (1946) và đã từng làm Đại sứ Ai Len tại Đức và Hoa Kỳ.

Trong diễn văn chào mừng Ông tân đại sứ, ĐTC nhắc đến ảnh hưởng của Kitô giáo từ 16 thế kỷ nay, đã góp phần hình thành căn tính văn hóa, luân lý và tinh thần của nhân dân Ai Len. Ngài nói: ”sự kiện này không phải chỉ quan trọng về mặt lịch sử, nhưng nó còn ở trọng tâm nền văn minh của Ai Len, và là ”men” trong đời sống của quốc gia này.”

ĐTC chào mừng cơ cấu đối thoại mới được khởi xướng giữa Giáo Hội và chính quyền Ai Len. Điều đó chứng tỏ trong một xã hội dân chủ đa nguyên, tôn giáo và tín ngưỡng không thể bị đóng khung trong lãnh vực riêng tư..

ĐTC nhắc đến sự kiện càng ngày người ta càng thấy sự thiếu những điểm tham chiếu về luân lý đạo đức trong các tiến bộ khoa học, chẳng hạn trong lãnh vực sinh học.. Sự nhìn nhận những bất toàn đó chứng tỏ tầm quan trọng của việc tái khám phá các nguyên tắc luân lý đạo đức, và nhìn nhận những giới hạn của lý trí, cũng như hiểu rõ: lý trí cũng cần được bổ túc bằng tín ngưỡng và tôn giáo.

Sau cùng, ĐTC nồng nhiệt cầu chúc cho nền hòa bình tại miền Bắc Ai Len sẽ gợi hứng cho các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo tại các miền khác đang có xung đột trên thế giới, biết nhìn nhận rằng chỉ có tha thứ, hòa giải và tôn trọng lẫn nhau mới có thể kiến tạo một nền hòa bình lâu bền.

Cộng hòa Ai Len hiện có hơn 6,5 triệu dân, trong số này gần 5 triệu, tức là 71,6% là tín hữu Công Giáo, với 26 giáo phận. (SD 15-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.