2007-09-14 18:10:13

TÒA THÁNH CHÀO MỪNG HỘI NGHỊ MỚI VỀ HÒA BÌNH TẠI DAFUR


CASTEL GANDOLFO. Tòa Thánh chào mừng việc triệu tập một hội nghị mới về hòa bình tại miền Darfur bên Sudan, đồng thời cổ võ sự đối thoại và cộng tác liên tôn tại nước này.

Lập trường trên đây được bày tỏ trong cuộc tiếp kiến sáng 14-9-2007 ĐTC Biển Đức 16 dành cho tổng thống Sudan, Ông Omar Hassan Ahmed El-Bashir, và đoàn tùy tùng, tại Castel Gandolfo. Sau đó, Tổng thống và đoàn đã hội kiến với ĐHY Quốc vụ khanh Bertone cùng với Đức TGM ngoại trưởng Dominique Mamberti, từng là Sứ thần Tòa Thánh tại Sudan cho đến giữa năm ngoái.

Thông cáo của Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết trọng tâm các cuộc hội kiến là tình hình chính trị và tôn giáo tại Sudan, đặc biệt là Hiệp định hòa bình và tình trạng tại Darfur. Về vấn đề này, Tòa Thánh đánh giá tích cực việc triệu tập các cuộc hòa đàm mới về Darfur vào ngày 27-10 tới đây tại Libia, và Tòa Thánh nồng nhiệt cầu mong cho cuộc hòa đàm này được kết quả để có thể chấm dứt những đau khổ và tình trạng bất an của dân chúng, đảm bảo ch ohọ sự cứu trợ nhân đạo mà họ có quyền được hưởng, cũng như khởi sự các dự án phát triển.

Trong các cuộc hội kiến, các vị cũng đề cập đến việc bảo vệ sự sống và gia đình, tôn trọng và thăng tiến các quyền con ngừơi, như quyền căn bản là tự do tôn giáo, tầm quan trọng của việc đối thoại liên tôn và sự cộng tác giữa các tín đồ thuộc mọi tôn giáo, đặc biệt là các tín hữu Kitô và Hồi giáo, để thăng tiến hòa bình và công ích. Trong bối cảnh này Tòa Thánh tái khẳng định vai trò và sự đóng góp tích cực của Giáo Hội Công Giáo với các tổ chức của Giáo Hội trong đời sống xã hội Sudan nhất là trong lãnh vực giáo dục. (SD 14-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.