2007-09-06 16:16:12

ĐỨC THÁNH CHA KÊU GỌI CẢI TIẾN CÁC NHÀ TÙ


CASTEL GANDOLFO. Sáng 6-9-2007, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến các tham dự viên Hội nghị quốc tế lần thứ 12 của Ủy ban Công Giáo về mục vụ nhà tù. Ngài kêu gọi cải tiến các nhà tù và chống lại mọi cách trừng phạt hạ giá nhân phẩm tù nhân, đặc biệt là nạn tra tấn.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến tình trạng các tù nhân dễ bị đè nặng vì cảm tưởng cô lập, tủi nhục và bị loại bỏ, khiến cho những hy vọng và khát vọng tương lai của họ dễ bị đen tối. Trong bối cảnh đó các vị tuyên úy nhà tù và các cộng tác viên được mời gọi trở thành những người thông truyền lòng từ bi vô biên và ơn tha thứ của Thiên Chúa, cộng tác với chính quyền trong việc giúp tù nhân cải tổ cuộc sống, hòa giải với gia đình và bạn hữu.

ĐTC nhìn nhận rằng: các nhà tù giữ một vai trò cơ bạn trong việc bảo vệ công dân và duy trì công ích. Chúng cũng có nhiệm vụ tạo điều kiện cho sự tái tạo những quan hệ xã hội bị phá vỡ vì những hành vi tội ác. Tự bản chất, các nhà tù phải góp phần phục hồi những người phạm lỗi, tạo điều kiện để họ tiến từ tuyệt vọng đến hy vọng. Khi những điều kiện trong tù không đưa tới tiến trình phục hồi ý thức phẩm giá và trách nhiệm đi kèm thì các cơ sở ấy không đạt tới mục đích thiết yếu của mình. Chính quyền cần cảnh giác trong công tác ấy, tránh mọi phương thức trừng phạt làm giảm nhân phẩm của tù nhân. Trong bối cảnh đó, ĐTC tái khẳng định rằng luật cấm tra tấn không thể bị vi phạm trong bất kỳ hoàn cảnh nào”.

Hội nghị quốc tế thứ 12 của Ủy ban Công Giáo về mục vụ nhà tù tiến hành tại Roma từ ngày 5 đến 12-9-2007 với các đại biểu đến từ 60 quốc gia, và có chủ đề là ”Khám phá nơi mỗi tù nhân khuôn mặt của Chúa Kitô”.
Trong lời chào ĐTC đầu buổi tiếp kiến, tiến sĩ Christian Kuhn, Chủ tịch Ủy ban quốc tế mục vụ Công giáo tại các nhà tù cho biết Ủy ban này qui tụ các thành viên tại 100 quốc gia. Ủy ban cũng thường tổ chức các khóa huấn luyện cho các vị tuyên úy nhà tù, cộng tác với các giám mục, như tại các nước Đông Âu, Liban, và mới đây khóa huấn luyện đầu tiên được tổ chức tại Camerun, theo lời mời của ĐHY Tmuni ở Duala, với sự tham dự của các vị tuyên úy nhà tù ở Phi châu.

Tổng số các tù nhân trên thế giới vào khoảng 9 triệu người. Năm ngoái, với sự trợ giúp của các tuyên úy, Ủy ban đã tổ chức các cuộc thi sáng tác nghệ thuật cho các tù nhân: hơn 1500 tù nhân tại 49 nước 5 châu đã tham dự. Tiến sĩ Kuhn đã trao tặng ĐTC danh mục các tác phẩm được chọn và tặng ngài một tác phẩm nghệ thuật bằng đồng do một tù nhân sáng tác, như một kỷ niệm cuộc tiếp kiến này. (SD 6-9-2007)

G. Trần Đức Anh OP







All the contents on this site are copyrighted ©.