2007-07-29 16:55:01

Đức Thánh Cha kêu gọi ngưng gia tăng và giải trừ vũ khí nguyên tử để dùng tài nguyên phát triển an sinh cho mọi người


Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi đọc kinh Truyền Tin tới tín hữu và du khách hành hương tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật 29-7-2007.

Như chúng tôi đã loan tin, ĐTC đã kết thúc những ngày nghỉ hè tại Lorenzago di Cadore và hôm thứ bẩy vừa qua ngài đã về dinh thự nghỉ mát tại Castel Gandolfo. Trưa Chúa Nhật hôm qua ĐTC đã có buổi đọc kinh Truyền Tin đầu tiên với tín hữu thành phố này và du khách hành hương. Vì sân nhà nghỉ mát chỉ đủ chỗ cho 2.000 người, nên những ai không tìm được chỗ phải đứng tham dự ngoài công trường nhỏ phiá trước. Các buổi đọc kinh Truyền Tin tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo thân tình hơn, vì ĐTC đứng trên bao lơn, chỉ cách tín hữu 4 mét, chứ không xa tít trên cao như tại dinh tông tòa cạnh đền thờ thánh Phêrô.

Mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: ”Anh chị em thân mến, tôi mới từ Lorenzago về hôm kia, và tôi sung sướng lại được ở giữa anh chị em tại Castel Gandolfo, trong bầu khí gia đình của thành phố đẹp này, nơi tôi tính ở lại cho hết mùa hè, nếu Chúa muốn. Một lần nữa tôi muốn cảm tạ Chúa đã cho tôi có những ngày nghỉ an lành trên vùng núi Cadore, và tôi biết ơn tất cả những ai đã tổ chức hữu hiệu và tận tụy canh chừng thời gian nghỉ ngơi của tôi. Với cùng các tâm tình đó tôi xin chào anh chị em tất cả, du khách hành hương cũng như dân chúng thành phố Castel Gandolfo, đã luôn luôn tiếp đón tôi với sự nồng nhiệt, và kín đáo đồng hành với tôi trong suốt thời gian tôi ở đây giữa anh chị em”.

Tiếp tục bài huấn du ĐTC nói Chúa Nhật vừa qua ngài đã đề cập tới hòa bình, khi nhắc tới ”Thông Tri” Đức Giáo Hoàng Biển Đức XV công bố ngày mùng 1 tháng 8 cách đây 90 năm, kêu gọi các quốc gia tham dự thế chiến thứ I thôi tàn sát. Hôm nay ngài muốn nhắc đến một đề tài khác gắn liền với hòa bình. Đức Thánh Cha nói: ”Thât vậy, vì hôm nay là ngày kỷ niệm 50 năm Quy Chế của tổ chức Năng lượng nguyên tử quốc tế có hiệu lực. Tổ chức này có nhiệm vụ khuyến khích và gia tăng sự góp phần năng lượng nguyên tử để phụng sự hòa bình, sức khoẻ và sự thịnh vượng của thế giới (khoản 2 của Quy Chế). Tòa Thánh hoàn toàn tán thành các mục đích này, và đã là thành viên của tổ chức này ngay từ ngày thành lập, và Tòa Thánh tiếp tục ủng hộ sác sinh hoạt của tổ chức. Các thay đổi thời đại trong 50 năm qua minh nhiên cho thấy trên ngã tư mà nhân loại đang đứng hiện nay, thật là điều ngày càng thời sự và cấp thiết phải dấn thân khuyến khích không gia tăng vũ khí nguyên tử, thăng tiến một thỏa hiệp giải trừ các vũ khí nguyên tử một cách tiệm tiến, và phát huy việc sử dụng kỹ thuật nguyên tử một cách hòa bình và an ninh, phát triển chúng một cách đích thật cho mục đích hòa bình, tôn trọng môi sinh và luôn chú ý tới các dân tộc bị thiệt thòi nhất”.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đưa ra lời cầu mong như sau: ”Vì thế tôi cầu chúc thành công cho các nỗ lực của những người làm việc nhằm quyết tâm theo đuổi ba mục tiêu này, trong ý hướng khiến cho các tài nguyên được tiết kiệm đó có thể được dùng cho các dự án phát triển sinh lợi cho tất cả mọi người dân, và trước hết là những người nghèo túng nhất (Sứ điệp cho Ngày Hòa Bình Thế Giới 2006, 13). Cả trong dịp này nữa, thật là thiện ích, khi tái nêu bật rằng ”phải thay thế việc chạy đua vũ trang bằng một nỗ lực chung để huy động các tài nguyên cho các mục tiêu phát triển luân lý, văn hóa và kinh tế, bằng cách tái định nghĩa các ưu tiên và các thang giá trị” (GLGHCG số 2438).

Chúng ta hãy phó thác lời cầu nguyện cho hòa bình của chúng ta cho sự bầu cử của Mẹ Maria Rất Thánh, đặc biệt để các hiểu biết khoa học và kỹ thuật luôn được áp dụng với ý thức trách nhiệm và cho công ích, trong thái độ hoàn toàn tôn trọng công quyền quốc tế. Chúng ta hãy cầu nguyện để cho con người được sống trong hòa bình, và cảm thấy tất cả đều là anh chị em với nhau, con cái của cùng một Cha là Thiên Chúa”.

Tiếp đến Đức Thánh Cha đã đọc kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. Sau kinh Truyền Tin Đức Thánh Cha đã kêu gọi trả tự do cho một nhóm con tin người Đại Hàn bị bắt cóc bên Afghanistan. Ngài nói: có các nhóm vũ trang có thói quen dùng các người vô tội cho các mục tiêu riêng tư. Đó là các hành động vi phạm trầm trọng tới phẩm giá con người và xúc phạm luật tới Chúa một cách nghiêm trọng. Tôi xin đưa ra lời kêu gọi các tác nhân của những hành đông tội phạm ấy từ bỏ sự dữ đã phạm, và trả lại tự do an lành cho các nạn nhân. Ngài cũng chào tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, Ba Lan, Ý và chúc mọi người một ngày Chúa Nhật tốt đẹp.

Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.