2007-07-06 16:50:44

ĐTC BIỂN ĐỨC XVI CÔNG BỐ SẮC LỆNH PHONG HIỂN THÁNH CHO 2 VỊ SÁNG LẬP DÒNG, MỘT NHÓM CÁC VỊ TỬ ĐẠO VÀ 5 CHÂN PHƯỚC


VATICĂNG: Sáng mùng 6-7 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp Đức Hồng Y José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, và cho phép công bố các sắc lệnh nhìn nhận các phép lạ và phong thánh cho 2 vị sáng lập dòng, một nhóm các vị tử đạo và 5 tân chân phước.

Hai vị sáng lập dòng là: Linh Mục chân phước Gaetano Errico, người Italia, sáng lập dòng các Thừa Sai Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, qua đời năm 1860; Nữ tu chân phước Maria Bernarda Buetler, gốc Thụy Sĩ, sáng lập dòng các Nữ Tu thừa sai Phan Sinh, qua đời bên Colombia năm 1924. Bên cạnh 2 vị là các chân phước Antonio Primaldo và các bạn tử đạo tại Oristano, vùng Puglia, nam Italia năm 1480.

Các sắc lệnh cũng liên quan tới 5 tân chân phước, trong đó có hai vị sáng lập dòng: một người Ba Lan và một người Italia và một sinh viên dòng Salesien là thầy Zefferino Namuncurá, gốc vùng Patagonia, qua đời tại Roma năm 1905 khi mới 19 tuổi.

Các sắc lệnh của Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận các nhân đức anh hùng của 5 nữ tôi tớ Chúa và 3 nam tôi tớ Chúa, trong đó nổi bật nhất là Đức Hồng Y Marco Antonio Barbarigo, Giám Mục Montefiascone và Cometo, tức Tarquinia ngày nay, sống giữa năm 1600-1700.

Trong số 5 nữ tôi tớ Chúa có ba vị sáng lập dòng là: mẹ Ignazia Chúa Thánh Thần, sáng lập dòng các Nữ tu của Đức Trinh Nữ Maria, qua đòi bên Phi Luật Tân; mẹ Leopoldina Naudet, sáng lập dòng các Nữ tu Thánh Gia Verona, Italia, qua đời năm 1834; và mẹ Hildergarde Burjan, mẹ gia đình sáng lập dòng các Nữ tu Bác ái xã hội, qua đời tại Vienne thủ đô Áo năm 1933 (SD RG 6-7-2007)

Linh Tiến Khải







All the contents on this site are copyrighted ©.