2007-07-05 18:14:06

ĐỨC THÁNH CHA TIẾP CÁC GIÁM MỤC CỘNG HÒA DOMINICANA



VATICĂNG: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI khích lệ các Giám Mục Cộng Hòa Dominicana loan báo Tin Mừng một cách rõ ràng chính xác và đặc biệt chú ý tới vai trò của gia đình, nâng đỡ các linh mục và giáo dân.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong buổi tiếp các Giám Mục nước này về viếng mộ hai Thánh Tông Đồ Phero Phaolo và thăm Tòa Thánh sáng 5-7. Ngài chia sẻ các âu lo của các vị trước trào lưu tục hóa gia tăng trong xã hội Dominicana, khiến cho nhiều tín hữu không còn coi Thiên Chúa là nguồn gốc và cùng đích đời mình nữa. Dù vậy Giáo Hội Dominicana vẫn là một Giáo Hội sinh động và nhân dân nước này vẫn có một tâm hồn Kitô sâu xa.

Để củng cố đức tin của tín hữu cần phải ưu tiên loan báo sự thật về Chúa Kitô về con người và thụ tạo. Tiếp đến các cộng đoàn Giáo Hội phải nâng đỡ gia đình tối đa trong chương trình sống Kitô, đừng để cho gia đình ”giáo hội tại gia” phải cô đơn trước các thách đố mà gia đình phải đương đầu. Gia đình cũng có quyền được Nhà Nước trợ giúp để thực hiện sứ mệnh của mình. Đức Thánh Cha đã yêu cầu mọi cơ cấu dân sự cộng tác để bảo vệ sự ổn định cũng như phát huy sự tiến triển tinh thần và vật chất của gia đình, đặc biệt trong việc giáo dục con cái.

Trong bối cảnh đó anh chị em giáo dân có vai trò quan trọng trong việc thăng tiến các giá trị nhân bản và Kitô, để soi sáng các thực tại chính trị, kinh tế và văn hóa của đất nước, hầu tái lập một trật tự xã hội công bằng và bình đẳng hơn, theo giáo huấn xã hội của Hội Thánh. Tín hữu Kitô phải nêu gương sống liêm chính trong sáng và trung thực trong việc điều hành các sinh hoạt công cộng, chống lại nạn gian tham hối lộ lan tràn; khước từ kiểu sống nước đôi, tách rời lòng tin khỏi cuộc sống thường ngày.

Sau cùng Đức Thánh Cha xin các Giám Mục nâng đỡ và gần gũi các linh mục trong các nhu cầu cá nhân và mục vụ, cũng như săn sóc ơn gọi và cống hiến cho các chủng sinh một chương trình đào tạo toàn vẹn trên bình diển trí, đức và tinh thần (SD RG 5-7-200)

Linh Tien Khai









All the contents on this site are copyrighted ©.