NGỌN ĐÈN LIÊN ĐỚI CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIÁO HỘI VÀ NHÂN DÂN VÙNG TRUNG DONG
VATICĂN: Ngày mùng 3 tháng 7 vừa qua Đức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri, Tân Tổng
Trưởng Bộ các Giáo Hội Đông Phương, đã cùng với tất cả các nhân viên của Bộ, thắp
lên trước ảnh Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, ngọn đèn liên đới, để cầu nguyện cho các Giáo
Hội và nhân dân toàn vùng Trung Đông mau được hưởng hòa bình.
Hiện diện trong
lễ nghi biểu tượng trên đây cũng có vài đại sứ của các quốc gia Trung Đông, nhiều
đại sứ và nhân viên ngoại giao đoàn Âu châu và các nước khác. Thông cáo của Bộ cho
biết Đức Tổng Giám Mục Sandri muốn đáp lại lời Đức Gioan Phaolo II và Đức Thánh Cha
Biển Đức XVI kêu gọi hòa bình cho Thánh Địa, Irak và Libăng, cũng như cho các quốc
gia toàn vùng Trung Đông, từ bao năm qua đã bị rơi vào vòng bạo lực tàn phá cuộc sống
chung hài hòa. Với mùa hè tới, thảm cảnh của các dân tộc vùng này có nguy cơ bị lãng
quên. Vì thế Bộ các Giáo Hội Đông Phương muốn tiếp tục canh thức cầu nguyện và thức
tỉnh lương tâm mọi người trước tình trạng nghiêm trọng này, cũng như liên đới với
các Giáo Hội và nhân dân vùng Trung Đông. Khát vọng hòa bình không được ngưng nghỉ
hay nhượng bộ. Qua cử chỉ này Bộ khuyến khích các cá nhân, tổ chức và hiệp hội, đặc
biệt là các giới hữu trách, bảo đảm hòa bình tại khắp nơi trên thế giới. Ngọn đèn
này sẽ cháy liên lỉ ngày đêm trước ảnh Đức Mẹ cho tới khi nào hòa bình trở lại với
các dân tộc vùng Trung Đông.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho chương trình Ý
ngữ đài Vaticăng, Đức Tổng Giám Mục Sandri cho biết cần phải cầu nguyện nhiều, đặc
biệt trong những chuyện mà con người cảm thấy bất lực không thể nào giải quyết được.
Nhưng ít nhất phải thức tỉnh sự nhậy cảm của mọi người đối với sự lo lắng cho nền
hòa bình Trung Đông. Để có thể sống còn, các Giáo Hội trong vùng phải có các nơi thờ
phượng hầu tín hữu có thể tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, cũng như các
cơ sở cần thiết cho các sinh hoạt mục vụ cho giới trẻ, người già và trẻ em.
Về
phần mình Bộ các Giáo Hội Đông Phương ưu tiên củng cố sự hiệp thông và tình huynh
đệ với các Giáo Hội vùng Trung Đông cũng như với các Giáo Hội Đông Âu. Bộ cũng làm
tất cả những gì có thể để trợ giúp vật chất và tinh thần cho các Giáo Hội này. Đức
Tổng Giám Mục Sandri cũng kêu gọi Kitô hữu toàn thế giới nghĩ đến Thánh Địa, quê hương
của Chúa Giêsu, và các anh chị em các Giáo Hội Đông Phương, và có những hành động
yêu thương trợ giúp cụ thể đối với họ (SD RG 3-7-207) Linh Tiến
Khải