2007-07-04 19:44:27

ĐỨC THÁNH CHA KHUYẾN KHÍCH PHONG TRÀO HƯỚNG ĐẠO SINH CÔNG GIÁO GÓP PHẦN TẠO DỰNG HÒA BÌNH


VATICĂNG: Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khuyến khích phong trào Hướng Đạo Sinh Công giáo tiếp tục các mục đích cao qúy là đào tạo các bạn trẻ sống các lý tưởng cao của lòng tin Kitô, tình liên đới hiệp nhất và xây dựng hòa bình.

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời khích lệ trên đây trong thư gửi Đức Hồng Y Jean Pierrre Ricard, Tổng Giám Mục Bordeaux, kiêm Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Pháp, nhân kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Hướng Đạo Sinh. Ngày mùng 1 tháng 8 tới đây phong trào Hướng Đạo Sinh mừng kỷ niệm 100 năm Lord Baden Powel tổ chức trại hướng đạo lần đầu tiên trên đảo Brownsea, bên Anh quốc. Phong trào Hướng đạo sinh công giáo đã do Linh Mục Jacques Sévin, dòng Tên, thành lập đầu tiên tại Pháp.

Đức Thánh Cha ca ngợi lý tưởng của phong trào là đào tạo các người trẻ sống lý tưởng làm việc thiện và xây dựng hòa bình. Qua các trò chơi, các cuộc thám hiểm, việc tiếp xúc với thiên nhiên, cuộc sống theo nhóm và tinh thần phục vụ tha nhân, phong trào Hướng Đạo cống hiến cho các bạn trẻ một sự đào tạo toàn vẹn. Được Tin Mừng làm cho phong phú nó không chỉ là nơi giúp trưởng thành về nhân bản mà, còn là nơi trưởng thành về tinh thần và thiêng liêng nữa.

Đức Thánh Cha gửi tới mọi thành viên phong trào Hướng Đạo Pháp cũng như Âu châu lời chúc mừng nồng nhiệt, và lập lại lời Đức Gioan PhaolO II kêu gọi phong trào ngày càng hiệp nhất và biết cộng tác với nhau hơn trong việc đào tạo người trẻ sống lý tưởng Hướng Đạo Sinh và làm chứng tá cho Thân Mình của Chúa Kitô là Giáo Hội, trong đó mọi chi thể đều liên kết và nâng đỡ nhau. Ngài cảm tạ Chúa vì các hoa trái của phong trào trong 100 năm qua và ban phép lành tòa thánh cho mọi nghành và thành phần khác nhau của phong trào cũng như các tuyên úy, gia đình và thân nhân của họ (SD 2-7-2007)
Linh Tiến Khải









All the contents on this site are copyrighted ©.