2007-06-25 16:21:27

ĐỨC THÁNH CHA VIẾNG THĂM THƯ VIỆN VÀ VĂN KHỐ VATICAN


VATICAN. Lúc 11 giờ sáng 25-6-2007 ĐTC Biển Đức 16 đã viếng thăm Thư viện và Văn khố Vatican, 3 tuần trước khi Thư viện này đóng cửa để tân trang trong vòng 3 năm, kể từ ngày 14-7 tới đây.

Thư Viện Vatican thuộc vào số các thư viện cổ kính nhất thế giới, trước kia là thư viện của Nước Tòa Thánh, và hiện nay thư viện tiếp tục thủ đắc thêm các sách từ các nơi trên thế giới. Thư viện Vatican nổi tiếng về các bộ sưu tập các thủ bản cổ và hiện có 1 triệu 600 ngàn cuốn sách cổ và mới, 8.300 cuốn sách in cổ (incunables), trong đó có hàng chục cuốn sách viết trên da thuộc, hơn 150 ngàn thủ bản và các tài liệu văn khố, không kể 100 ngàn văn kiện in và khắc, 300 ngàn đồng tiền và huy hiệu, 20 ngàn đồ vật nghệ thuật.

Trong cuộc gặp gỡ ban Giám đốc và 200 nhân viên của Thư viện Vatican, ĐTC đề cao tầm quan trọng của Thư viện và Văn khố Vatican, cũng như sự phục vụ của các nhân viên tại đây.

ĐTC cũng tiết lộ rằng khi được 70 tuổi, ngài đã mong ước ĐTC Gioan Phaolô 2 cho phép về hưu để được dành thời giờ nghiên cứu về các văn kiện và tài liệu đang được lưu giữ tại thư viện và văn khố Vatican, vốn là những kiệt tác đích thực giúp chúng ta đi lại lịch sử của nhân loại và Kitô giáo. Nhưng Chúa Quan Phòng đã định cách khác, và ”nay tôi đến đây, không phải như một học giả say mê nghiên cứu các văn bản cổ, nhưng như một mục tử được kêu gọi khích lệ tất cả mọi tín hữu cộng tác vào ơn cứu độ trần thế, mỗi người chu toàn thánh ý Chúa tại nơi Chúa đặt để.”

Trong bối cảnh đó, ĐTC khuyến khích các nhân viên Thư viện và Văn khố Vatican ”luôn coi công việc của mình như một sứ mạng đích thực cần phải hăng say chu toàn, trong sự kiên nhẫn, tử tế và trong tinh thần đức tin. Anh chị em hãy luôn chứng tỏ hình ảnh hiếu khách của Tòa Thánh, với ý thức rằng sứ điệp Tin Mừng cũng được truyền qua cuộc sống chứng tá Kitô của anh chị em.”

LOAN BÁO BỔ NHIỆM

Cuối bài diễn văn, ĐTC Biển Đức 16 đích thân loan báo việc bổ nhiệm ĐHY Jean Louis Tauran, thư viện trưởng của Tòa Thánh, làm tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn.

ĐHY Tauran người Pháp, năm nay 64 tuổi (1943), đã từng làm TGM ”ngoại trưởng” của Tòa Thánh trong 14 năm trời, trước khi được thăng HY và đảm nhận chức vụ Thư viện trưởng của Tòa Thánh trong 4 năm vừa qua.
Trong thời gian qua, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên tôn do ĐHY Paul Poupard, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa kiêm nhiệm. Ngày 1-9 tới đây, ĐHY Poupard sẽ bàn giao nhiệm vụ này cho ĐHY Tauran.

ĐTC đã bổ nhiệm Đức Cha Raffaele Farina, dòng Don Bosco, Giám đốc thư viện Tòa Thánh, làm tân Thư viện trưởng Vatican, thay thế ĐHY Tauran, đồng thời thăng làm TGM. Ngoài ra, ĐTC bổ nhiệm Đức Ông Cesare Pasini, hiện là Phó Giám đốc thư viện Ambrosiana bắc Italia, làm tân Giám đốc thư viện Vatican, thay thế Đức Cha Farina.
Sau bài diễn văn và chào thăm Hội đồng Thư viện cùng với một số nhân vật khác, ĐTC đã xem xét một số tài liệu cổ kính, trong đó có 3 hộp chứa đựng văn bản cổ kính nhất Tin Mừng theo thánh Luca được viết trên loại giấy gỗ cây ở Ai Cập hồi năm 200, do ông Frank Hanna trao tặng (Papiro Bodmer XIV-XV). Ngoài ra, có thủ bản cuốn Tổng luận chống dân ngoại (Summa contra Gentiles) của thánh Tomaso Aquino (Vat.Lat 9850)..

Sau khi thăm thư viện, ĐTC đã sang thăm Văn khố mật của Vatican. Tại đây ngài đã khảo sát một số văn kiện nguyên bản như cuốn sách rất cổ về các công thức của viện chưởng ấn Giáo Hoàng hồi thế kỷ thứ 8 (Liber diurnus Romanorum Pontificum), hoặc Văn bằng của vua Filippo III của Tây Ban Nha ngày 27 tháng 2 năm 1600 với triện bằng vàng 1 kýlô, trong số các triện Văn khố Tòa Thánh sở hữu.

Mặt khác, Ban giám đốc Thư Viện Vatican cho biết mặc dù thư viện sẽ đóng cửa để tân trang từ ngày 14-7 tới đây, nhưng các văn kiện cổ và các thủ bản vẫn có thể được tham khảo nhờ các bản chụp microfilm, tuy nhiên các nhà nghiên cứu phải trả phí tổn chụp các phim này.

Ngoài ra, phân bộ tên là ”Thư viện Vatican Film” (Vatican Film Library) thuộc đại học Saint-Louis ở Hoa kỳ hiện lưu giữ hơn 37 ngàn microfilm chụp các thủ bản của thư viện Vatican, phần lớn là các bộ sưu tập các thủ bản Hy Lạp, Latinh, Arập, Do thái và Ethiopi.

G. Trần Đức Anh OP








All the contents on this site are copyrighted ©.